Lại nổ nhà máy hóa chất ở TQ, 14 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Tổng cộng 6 công nhân thiệt mạng, 8 người khác bị thương và một người mất tích trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc hôm 18/9.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 19/9, vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc xảy ra tại nhà máy Haina thuộc tỉnh Thanh Hải, miền tây bắc nước này. Được biết, vào thời điểm vụ nổ xảy ra có 26 công nhân đang làm việc trong nhà máy.
Lai no nha may hoa chat o TQ, 14 nguoi thuong vong
Hiện trường một vụ nổ nhà máy ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters. 
Khi đó, một thiết bị hút bụi trong dây chuyền sản xuất xi măng trong nhà máy phát nổ gây nhiều thương vong.
“Hai người thiệt mạng, 12 người khác bị thương trong vụ nổ. 4 người sau đó tử vong trong bệnh viện. Sau khi được điều trị, sức khỏe của 8 công nhân đã ổn định”, Liu Yunzhou, người đứng đầu một bộ phận hành chính Khu công nghiệp Ganhe, cho hay.
Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một công nhân mất tích. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.
Được biết, nhà máy hóa chất Haina bắt đầu đi vào hoạt động năm 2013, sản xuất khoảng 2.500 tấn xi măng mỗi ngày.
>>> Xem thêm video về vụ nổ ở nhà máy dầu Mexico (Nguồn video RT):
Thiên An (Theo China)

>> xem thêm

Bình luận(0)