Lại động đất mạnh ở miền trung Italy

Google News

(Kiến Thức) - Một vụ động đất mạnh ở miền trung Italy xảy ra ngày hôm nay (30/10) đã khiến nhiều ngôi nhà, nhà thờ cổ bị sập.

Video động đất - sóng thần ở Nhật Bản ngày 11/2/2011 (Nguồn video RT):
Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ban đầu đo trận động đất mạnh ở miền trung Italy là 7,1 độ Richter, nhưng sau đó hạ xuống còn 6,6 độ Richter, mức cao nhất kể từ vụ động đất cũng ở khu vực này vào hôm 24/8 làm 300 người chết.
Hình ảnh ở thị trấn Norcia, miền trung Italy hôm 30/10. Ảnh Sputnik
Cho tới nay, vẫn chưa báo cáo về thương vong hay thiệt hại về tài sản do vụ động đất trên gây ra.
Truyền hình Italy phát sóng trực tiếp cho thấy hình ảnh một nhà thờ ở trung tâm Norcia, thị trấn gần Perugia ở Umbria bị sập. Các khu vực khác của thị trấn đều bị cấm đi vào.
Trước đó, hai trận động đất mạnh xảy ra vào tối 26/10 đã làm rung chuyển miền trung Italy, khiến nhiều tòa nhà bị sập nhưng may mắn không có thương vong.
Thanh Nga (theo Reuters)

>> xem thêm

Bình luận(0)