IS tiếp tục thiêu sống ba người Iraq

Google News

(Kiến Thức) - Ba nạn nhân này đã bị thiêu sống công khai bởi cáo buộc “làm điệp viên cho quân đội Iraq để cung cấp thông tin về IS".

Các chiến binh của nhà nước Hồi giáo đã thiêu sống công khai 3 người Iraq theo Đạo hồi dòng Sunni. Các nạn nhân bị cáo buộc “làm điệp viên cho quân đội Iraq để cung cấp thông tin về IS".
Mới chỉ một vài ngày trước đây, những kẻ khủng bố đã tung lên mạng video thiêu sống phi công của lực lượng Không Quân Jordan Muaz al-Kassabeha. Để đáp trả lại hành động tàn bạo của IS, trong hai ngày liên tiếp (ngày 5, 6/2)Jordan đã thực hiện những cuộc tấn công ác liệt nhằm vào các căn cứ quân sự của IS ở Syria và Iraq. Vào ngày 6/2, Nữ hoàng của Jordan, bà Rania, đã dẫn đầu một cuộc biểu tình nhằm chống lại khủng bố.
IS tiep tuc “thieu song” 3 nguoi Iraq
 IS lại tiếp tục thiêu sống 3 người Iraq
Mùa hè 2014, IS tuyên bố thành lập một nhà nước ở những vùng lãnh thổ chiếm được ở Iraq và Syria. Thời gian sau đó, IS đã gây ra cái chết của hàng nghìn dân thường. Hàng trăm ngàn người đã phải đi tị nạn, hàng ngàn người khác bị bắt làm con tin của IS.
Nguyễn Trung (theo Vesti)

Bình luận(0)