IS đánh bom xe ở Baghdad, hơn 110 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Chiều 16/2, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã đánh bom xe ở thủ đô Baghdad, làm ít nhất 48 người chết và 56 người khác bị thương. 

Tân Hoa Xã dẫn lời một nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết, vụ nổ trên xảy ra vào chiều 16/2, khi một chiếc xe cài bom phát nổ gần một khu thương mại đông đúc tại huyện ngoại ô al-Bayaa, phá hủy nhiều xe hơi và gây hư hại cho các cửa hàng và tòa nhà gần đó.
IS danh bom xe o Baghdad, hon 110 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ nổ bom xe ở thủ đô Baghdad hồi tháng 5/2016, khiến 88 người thiệt mạng. Ảnh:  The Independent 
Một quan chức an ninh Iraq nói với CNN rằng vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad nói trên khiến cho ít nhất 48 người chết và 56 người khác bị thương. Con số thương vong sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Theo Sputnik, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe đẫm máu nhằm vào người Shiite ở ngoại ô thủ đô Baghdad này.
Trước đó, hôm 15/2, một vụ đánh bom liều chết đẫm máu khác bằng một chiếc xe chở khách loại nhỏ tại khu vực thương mại Habibiyah, ngoại ô thành phố Sadr, đã cướp đi sinh mạng của 9 người và làm 30 người khác bị thương.
Minh Châu (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)