Indonesia: Nhiều quốc gia gọi đại sứ về nước

Google News

(Kiến Thức) - Động thái này được cho là nhằm phản ứng lại việc Indonesia mới tiến hành treo cổ 6 người nước ngoài, phạm tội buôn bán ma tuý.

Ngày 18/1, Hà Lan và Brazil đã gọi đại sứ của nước mình về nước để tham vấn sau khi Indonesia quyết định hành hình 6 công dân nước ngoài phạm tội buôn bán ma tuý. Những người hành hình là công dân các nước Indonesia, Hà Lan, Việt Nam, Malawi và Nigeria.
Indonesia: Nhieu quoc gia goi dai su ve nuoc
 Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders cho biết:"đây là sự trừng phạt tàn nhẫn, đại diện cho sự phủ nhận phẩm giá con người không thể chấp nhận được".
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho rằng cuộc hành hình đã làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của 2 nước.
Trần Thị Bích Hạnh là người Việt Nam đã bị chính quyền Indonesia xử tử tại huyện Boyolali, miền Trung Java - Indonesia vì tội buôn ma túy. Nguyện ước sau cùng của Bích Hạnh là đối mặt với đội xử bắn, không bịt mắt. Thi thể của Bích Hạnh và của 5 phạm nhân còn lại được mang ra khỏi đảo bởi xe cứu thương vào sáng 18/1. Các thi thể sẽ được hỏa táng hoặc chôn cất theo yêu cầu của người thân hoặc đại diện đại sứ quán.
Hiền Thảo

Bình luận(0)