Hàng chục người khó thở vì khí lạ tại sân bay Đức

Google News

(Kiến Thức) - Hàng chục người cảm thấy khó thở sau khi họ hít phải khí lạ tại một sân bay ở Đức ngày 12/2.

RT đưa tin, ít nhất 50 người đột nhiên có triệu chứng khó thở sau khi hít phải khí lạ tại sân bay Đức hôm 12/2.
Theo Hamburger Morgenpost, mọi người bắt đầu phàn nàn về tình trạng khó thở sau khi ngửi phải mùi khó chịu tại sân bay ở Hamburg vào sáng nay. Ngay sau đó, nhà ga số 1 và 2 đã được sơ tán. Hàng trăm hành khách phải chờ bên ngoài trong tiết trời giá lạnh gần như dưới 0 độ C.
Hang chuc nguoi kho tho vi khi la tai san bay Duc
Hàng chục người cảm thấy khó thở sau khi tiếp xúc với khí lạ tại một sân bay ở Đức ngày 12/2. Ảnh: Twitter.
Reuters dẫn lời một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho biết, khí lạ xuất phát từ khu vực kiểm tra an ninh trong sân bay. Một nguồn tin trước đó nói với tờ Bild rằng loại chất lạ này có thể đã “thâm nhập” vào hệ thống điều hòa không khí của sân bay Hamburg.
Được biết, ít nhất một chuyến bay đã bị trì hoãn trong hơn một giờ đồng hồ do tình huống khẩn cấp vừa phát sinh.
Hiện, các nhà chức trách Đức đang cố gắng tìm ra chính xác “thủ phạm” trong sự cố trên.
“Một vụ rò rỉ khí gas có thể là nguyên nhân khiến hàng chục người khó thở”, một quan chức sân bay cho biết.
Thiên An (Theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)