Hải tặc gia tăng hoạt động ở Đông Nam Á

Google News

(Kiến Thức) - Theo Cơ quan  Hàng hải Quốc tế , vùng biển Đông Nam Á là nơi nguy hiểm nhất, chiếm hơn  nửa các vụ hải tặc kể từ đầu năm 2015 đến nay.

Cơ quan  Hàng hải Quốc tế (IMB) cho biết các vụ tấn công hải tặc đã  tăng 10% trong quý đầu năm nay, so với cùng kỳ năm ngoái.
Hai tac gia tang hoat dong o Dong Nam A
Tàu chở dầu Singapore Naniwa Maru 1 neo đậu tại cảng Klang ở Malaysia sau khi bị hải tặc tấn công và cướp dầu ở Eo biển Malacca ngày 23/4/2014.
Quốc gia với số các vụ tấn công hải tặc cao  nhất trong năm nay là Indonesia, với gần 40%  tổng số các vụ.
Trong khi đó, theo IMB không có vụ tấn công hải tặc nào được báo cáo ở ngoài khơi Somalia trong năm nay.
Việc giảm bớt những vụ tấn công hải tặc này được cho là nhờ Somalia một lần nữa có một chính phủ hoạt động hữu hiệu, một đội tuần duyên đa quốc gia chống lại những tàu mẹ cướp biển và các biện pháp chống hải tặc trên tàu thương mại, trong đó có những nhân viên bảo vệ có vũ trang.
Tây Phi tiếp tục là một điểm nóng của những vụ hải tặc bạo lực với một người bị giết trong vụ cướp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi Ghana.
Minh Châu (Theo VOA)

>> xem thêm

Bình luận(0)