Hải quân Mỹ - Hàn Quốc - Thái Lan tập trận Hổ mang Vàng

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Mỹ - Hàn Quốc - Thái Lan tham gia tập trận đổ bộ quy mô lớn ở bãi biển Hat Yao - một phần của cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2016.

Tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn ở bãi biển Hat Yao giữa Hải quân Mỹ - Hàn Quốc - Thái Lan, Seoul đã triển khai tàu đổ bộ trọng tải 4.900 tấn Cheon Wang Bong và 8 xe tăng chiến đấu trong khuôn khổ cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2016. 
Thêm vào đó, 440 lính của lực lượng Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận 3 bên này. Đây là một phần của cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên Hổ mang Vàng (Cobra Gold).
400 binh lính Mỹ và Thái Lan, 3 tàu chiến, 16 phương tiện đổ bộ, 14 máy bay chiến đấu sẽ cùng tham gia tập trận đổ bộ quy mô lớn với Hàn Quốc.
Mỹ - Hàn Quốc - Thái Lan tập trận chung tại bãi biển Hat Yao trong khuôn khổ cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2016. Ảnh minh họa.
Cuộc tập trận Hổ mang Vàng được thiết kế để tăng cường khả năng của các quốc gia trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình, phát triển sự tương tác giữa các nước trong hoạt động chống cướp biển và thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo.
Trong cuộc tập trận thường niên Hổ mang Vàng năm 2016, 7.900 binh sĩ đến từ Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Indonesia tham gia cuộc tập trận kéo dài 11 ngày này.
Mỹ và Thái Lan đã tổ chức cuộc tập trận Hổ mang Vàng kể từ năm 1981. Sau đó, ngày càng có nhiều quốc gia trong khu vực tham gia cuộc tập trận chung thường niên này.
Tâm Anh (theo Yonhapnews)

Bình luận(0)