FBI lục soát nhà “Snowden thứ 2”

Google News

(Kiến Thức) - Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) lục soát nhà nhân viên chính phủ vì tình nghi anh này tiết lộ các thông tin mật cho The Intercept.

Theo đó, vào hồi tháng 8, hai thành viên trang mạng The Intercept là Jeremy Scahill và Ryan Devereaux đã công bố thông tin sốc rằng, gần một nửa trong số 680.000 người dân nằm trong danh sách đen của Mỹ “đều không có liên quan gì tới bất cứ nhóm khủng bố nào cả”. Hai người này bóng gió nói rằng, họ nhận các tài liệu mật trên từ “một nguồn tin trong cộng đồng tình báo”.
Ảnh minh họa.
Scahill cùng hai nhà đồng sáng lập trang The Intercept là Glenn Greenwald và Laura Poitras còn công bố rộng rãi rằng, các tài liệu mật họ nắm trong tay là do cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden gửi cho.
Tuy nhiên, trong bộ phim tài liệu Citizenfour, Poitras khẳng định lại rằng, Snowden không phải là người cung cấp các thông tin mật đó cho họ. Thực tế, chính Snowden cũng khá sốc ở phần cuối phim tài liệu trên khi biết có “người lộ mật thứ hai”.
Thanh Nga (theo HP)

Bình luận(0)