Động đất 6,4 Richter ở tây bắc Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Trung tâm Mạng lưới Động đất (CENC) cho biết, một trận động đất 6,4 Richter ở tây bắc Trung Quốc đã xảy ra vào sáng sớm ngày 21/1.

Tân Hoa Xã cho biết, trận động đất 6,4 Richter ở tây bắc Trung Quốc vào sớm ngày 21/1 diễn ra ở huyện Môn Nguyên thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Hải Bắc, tỉnh Thanh Hải. Tâm chấn nằm ở 37,68 độ vĩ Bắc và 101,62 độ kinh Đông và ở độ sâu 10 km.
Dong dat 6,4 Richter o tay bac Trung Quoc
 Ảnh minh họa.
Sau trận động đất mạnh ở tây bắc Trung Quốc, mọi người cảm nhận được dư chấn mạnh 3,4 độ Richter. Hiện nhà chức trách chưa nhận báo cáo thương vong nào.
“Cơn địa chấn này kéo dài chừng 1 đến 2 phút cùng với tiếng ồn chói tai. Mọi người đều chạy ra khỏi nhà”, cư dân huyện Môn Nguyên, anh Ma Wulong nói qua điện thoại với phóng viên Tân Hoa Xã.
Anh Li Zhangqing, phó giám đốc một nông trường ở Môn Nguyên cho biết, cảnh sát có vũ trang và các nhân viên y tế đã được điều động để ứng phó tình hình.
Người dân ở Xining, thành phố thủ phủ của tỉnh Thanh Hải, cũng cảm nhận được trận động đất này.
Thanh Nga (theo THX)

Bình luận(0)