Động đất 6,4 độ Richter ở Tây Tạng

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, một vụ động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ngày hôm nay (17/10) ở Tây Tạng.

Video động đất rung chuyển Nepal (Nguồn video CNN):
Theo USGS, trận động đất ở Tây Tạng ngày 17/10 cách thị trấn Aduo 17 km và cách thành phố Chamdo 294 km.
Tâm chấn của trận động đất cách thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng là Lhasa 509 km.
Khu dãy núi Himalaya được xem là nơi có địa hình phức tạp nhất thế giới. Các trận động đất ở đây xảy ra là do hoạt động va chạm giữa mảng lục địa Á-Âu.
Dong dat 6,4 do Richter o Tay Tang
Vị trí xảy ra vụ động đất ở Tây Tạng ngày 17/10.
Năm 1950, một trận động đất 8,6 độ Richter ở Assam và Tây Tạng làm 1.500-3.300 người thiệt mạng.
Trước đó cùng ngày 17/10, một vụ động đất mạnh 6.9 độ Ritcher đã được ghi nhận ở ngoài khơi Papua New Guinea.
Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong và thiệt hại từ hai trận động đất này.
Thanh Nga (theo RT)

Bình luận(0)