Đánh bom kinh hoàng ở Iraq, hơn 110 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kinh hoàng ở Iraq hôm 24/11, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

RT dẫn nguồn tin cho hay, vụ đánh bom kinh hoàng ở Iraq xảy ra tại ngôi làng Shomali, cách thủ đô Baghdad khoảng 120 km về phía đông nam. Khi đó, một chiếc xe bom phát nổ tại trạm xăng ở Shomali, khiến ít nhất 80 người chết và hơn 30 người khác bị thương.
Danh bom kinh hoang o Iraq, hon 110 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ đánh bom xe ở Iraq ngày 24/11. Ảnh: Twitter. 
“Ít nhất 7 chiếc xe buýt chở những người hành hương đang đỗ tại trạm xăng khi vụ nổ bom xảy ra”, một cảnh sát cho hay.
Được biết, đoàn xe này chở khách hành hương trở về từ thành phố Karbala sau khi tham dự một sự kiện tôn giáo lớn dành cho những người Hồi giáo theo dòng Shiite.
“Trên xe buýt chủ yếu là hành khách người Iran, Bahrain và Iraq. Xe cứu thương và lực lượng cứu hộ ngay lập tức được triển khai tới hiện trường sau khi vụ đánh bom đẫm máu xảy ra”, một cảnh sát khác cho hay.
Trong diễn biến mới nhất, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kinh hoàng trên.
>>> Xem thêm video về hai vụ nổ tại sân bay Brussels (Bỉ) hồi tháng 3/2016 (Nguồn video Sky News):
Thiên An (Theo RT)

Bình luận(0)