Đánh bom hàng loạt ở Baghdad, hơn 70 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Gần 30 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương trong vụ đánh bom hàng loạt ở Baghdad ngày 30/5.

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát và y tế cho biết, vụ đánh bom liên tiếp ở Baghdad xảy ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq và lực lượng dân quân người Shi’ite đang mở chiến dịch giải phóng thành phố Fallujah từ tay phiến quân IS.
Danh bom hang loat o Baghdad, hon 70 nguoi thuong vong
Người dân tập trung tại hiện trường vụ đánh bom tự sát ở quận Sadr City, Baghdad, ngày 28/2/2016.
Ba vụ đánh bom xảy ra liên tiếp ở thủ đô Baghdad trong ngày 30/5 đã gây thương vong lớn.
20 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe liều chết ở quận Shaab, nơi có đa số dân người Shi’ite sinh sống.
Ngoài ra, 7 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi một chiếc ô tô đỗ tại Tarmiya, nơi có đa số người Sunni sinh sống, phát nổ.
Cùng ngày, một chiếc xe máy nổ tung ở quận Sadr City, nơi có đa số người Shi’ite sinh sống, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Hiện chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt vụ đánh bom kinh hoàng trên.
Xem thêm video về vụ đánh bom tự sát ở Nga (Nguồn Life News):
Thiên An (Theo Reuters)

Bình luận(0)