Đài Loan xây dựng hải đăng trái phép tại đảo Ba Bình

Google News

(Kiến Thức) - Đài Loan xây dựng hải đăng trái phép  tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thông báo này được hãng thông tấn CNA ngày 16/8 trích dẫn từ Cục cảng và hàng hải Đài Loan. Cục này cho rằng việc Đài Loan xây dựng hải đăng cỡ lớn này tại đảo Ba Bình là nhằm củng cố chủ quyền,  “nâng cao khả năng bảo đảm an toàn trên biển, bảo vệ môi trường sinh thái biển”.
Dai Loan xay dung trai phep hai dang tai dao Ba Binh
Tàu Đài Loan hoạt động gần đảo Ba Bình.
Ngọn hải đăng mà Đài Loan đang xây dựng trái phép có chiều cao khoảng 13,7 mét, với tầm chiếu sáng 10 hải lý trên Biển Đông. Dự kiến đến cuối tháng 9 năm nay, ngọn hải đăng này sẽ được đưa vào sử dụng.
Ba Bình với diện tích gần 0,5 km2 là đảo lớn nhất trong Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đài Loan đã chiếm giữ trái phép và thường triển khai lực lượng quân sự trên đảo này. Hiện tại Đài Loan đang triển khai xây dựng cầu cảng tại đảo Ba Bình nhằm tăng cường khẳng định chủ quyền phi pháp của mình tại quần đảo Trường Sa.
 
Hải Nam (Theo CNA)

Bình luận(0)