Cựu Tổng thống Philippines sang TQ bàn về Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Các phương tiện truyền thông đưa tin, cựu Tổng thống, Đặc phái viên Philippines Fidel Ramos lên đường sang Bắc Kinh vào ngày 8/8 để bàn về Biển Đông.

Video sự ngụy biện của Trung Quốc về Biển Đông (Nguồn video VTC1):
Báo chí Philippines ngày 7/8 đưa tin, cựu Tổng thống và hiện giữ chức Đặc phái viên Philippines Fidel Ramos ngày hôm nay đã lên đường sang Bắc Kinh để hội đàm với các quan chức Trung Quốc về Biển Đông sau phán quyết ngày 12/7 của Tòa Trọng tài ở La Haye.
Thông báo từ văn phòng ông Ramos đã xác nhận về chuyến đi này. Tháp tùng chuyến đi với cựu lãnh đạo 88 tuổi còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Philippines Rafael Alunan, nhà báo Chito Romana và cháu trai Sam Jones.
Cuu Tong thong Philippines sang TQ ban ve Bien Dong
 Đặc phái viên Philippines Fidel Ramos.
"Không có thông tin cụ thể nào về chuyến thăm của Đặc phái viên Fidel Ramos sang Trung Quốc (bàn về vấn đề Biển Đông) được tiết lộ", văn phòng cho biết.
Ông Ramos từng giữ chức vụ Tổng thống của Philippines trong giai đoạn 1992-1998. Mặc dù đã kết thúc nhiệm kỳ làm việc nhưng ông vẫn duy trì mối quan hệ hữu hảo với phía Trung Quốc.
Hồi tháng trước, tân Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định bổ nhiệm ông Fidel Ramos làm đặc phái viên tham gia các cuộc đàm phán với phía Trung Quốc về tranh chấp ở Biển Đông sau khi PCA ra phán quyết hôm 12/7.
Vào hôm 7/8, Tân Hoa Xã dẫn lời Đại tá cấp cao Shen Jinke cho biết, Trung Quốc đã ngang nhiên điều một số máy bay ném bom H-6 và chiến đấu cơ Su-30 tham gia cuộc tuần tra quanh Quàn đảo Trường Sa (của Việt Nam) và bãi cạn Scarbourough.
Thanh Nga (tổng hợp)

Bình luận(0)