Chìm thuyền ở Địa Trung Hải, 180 di dân thiệt mạng

Google News

(Kiến Thức) - Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 180 di dân được xác định đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Địa Trung Hải hồi cuối tuần qua.

Sputnik dẫn lời người phát ngôn của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) Flavio Di Giacomo ngày 17/1 cho biết, khoảng 180 di dân đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Địa Trung Hải hôm 14/1.
“Dựa trên lời khai của những người may mắn sống sót, chúng tôi xác nhận rằng khoảng 180 người tị nạn đã thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Libya xảy ra vào cuối tuần qua”, người phát ngôn IOM, ông Flavio Di Giacomo, cho hay.
Chim thuyen o Dia Trung Hai, 180 di dan thiet mang
Một chiếc thuyền chở đầy người tị nạn lênh đênh trên biển Địa Trung Hải ngày 23/6/2015. Ảnh: AP. 
Như tin tức đã đưa trước đó, con thuyền chở hàng trăm di dân bị chìm ở vùng biển giữa Italy và Libya, cách bờ biển Libya khoảng 50 km. Đến nay, chỉ có 4 người sống sót may mắn được giải cứu.
Được biết, châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng tị nạn trầm trọng, khi hàng trăm nghìn di dân từ các quốc gia chiến tranh và nghèo đói đã tìm cách vượt biển Địa Trung Hải tới “miền đất hứa” ở châu Âu.
Theo tổ chức IOM, tổng cộng 2.876 di dân và người tị nạn đã vào châu Âu bằng đường biển kể từ đầu năm 2017 đến nay.
Thiên An (Theo Sputnik)

>> xem thêm

Bình luận(0)