Căn cứ LHQ tại Mali bị tấn công, ít nhất 33 người thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Theo hãng tin AP, căn cứ của Liên hợp quốc ở Mali bị tấn công, ít nhất 3 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Phát ngôn viên Olivier Salgado thông báo, phần tử Hồi giáo đã tấn công một căn cứ của Liên hợp quốc tại Kidal, thuộc khu vực miền Bắc Mali, khiến ít nhất 3 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào sáng 12/2.
 Nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Mali. Ảnh: Getty Images.
Cho đến thời điểm này, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công vào căn cứ của Liên hợp quốc ở Mali. Tuy nhiên, những bằng chứng tại hiện trường cho thấy vụ việc này là do nhóm khủng bố Al-Qaeda vùng Hồi giáo Maghreb (AQIM) thực hiện.
Trước đó, nhóm khủng bố trên đã nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự của Liên hợp quốc ở Timbuktu ngày 5/2, khiến 1 binh sĩ Mali thiệt mạng.
Tâm Anh (theo AP)

Bình luận(0)