Bộ trưởng Israel: Đã đến lúc ám sát Tổng thống Assad

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Israel kêu gọi ám sát Tổng thống Assad sau khi có cáo buộc cái gọi là Damascus sử dụng “lò thiêu” để che giấu những vụ giết người hàng loạt.

RT đưa tin ngày 16/5, Bộ trưởng Nhà ở Israel Yoav Galant đã thẳng thừng kêu gọi ám sát Tổng thống Assad sau khi truyền thông đưa tin rằng Damascus đang sử dụng “lò thiêu” để che giấu những vụ giết người hàng loạt.
“Thế giới chưa từng chứng kiến sự việc nào như vậy trong 70 năm qua”, Haaretz dẫn lời Bộ trưởng Israel Yoav Galant.
“Theo quan điểm của tôi, đã đến lúc ám sát Tổng thống Bashar al-Assad”, ông nói tiếp.
Bo truong Israel: Da den luc am sat Tong thong Assad
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: India.com. 
Dường như đây là tuyên bố đầu tiên của một quan chức cấp cao Israel về việc ám sát Tổng thống Assad, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Syria sử dụng “lò thiêu” ở ngoại ô thủ đô Damascus để đốt xác những người bị chính quyền Syria giết hại. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Galant nói với Đài phát thanh quân đội Israel rằng sự cai trị của ông Assad tồi tệ nhất kể từ thời Đức Quốc xã. “Những gì đang xảy ra tại Syria giống như một cuộc diệt chủng”, ông Galant nói.
Theo ông Galant, Israel muốn lật đổ Tổng thống Assad và đưa một nhà lãnh đạo "ôn hòa" người Sunni lên nắm quyền.
Thiên An (Theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)