Báo chí quốc tế nói về tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Google News

Báo chí quốc tế ngày 31/3 đồng loạt đưa tin và đánh giá cao tân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Video bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam (Nguồn video Truyền hình Quốc hội):
Hãng tin AP của Mỹ bình luận rằng bà Ngân, 61 tuổi, đã giành 95,5% số phiếu bầu ủng hộ để trở thành nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên tại Việt Nam.
Theo AP, các phương tiện truyền thông nhà nước địa phương đưa tin rằng bà Ngân đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội sáng nay, thề trung thành tuyệt đối với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hãng tin CNA dẫn lời các nhà quan sát nhận định rằng bà Ngân xứng đáng vào vị trí lãnh đạo cơ quan quyền lực cao nhất tại Việt Nam. Bà Ngân có danh tiếng tốt.
Trước đó, bà Ngân được bầu vào Bộ Chính trị năm 2013. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân xuất thân tại tỉnh Bến Tre, một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, bà Ngân trên cương vị phó Chủ tịch Quốc hội và từng giữ chức Bộ trưởng Lao động thương binh và Xã hội và Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Nguyên đại biểu quốc hội Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng bà Ngân là một bộ trưởng quyết đoán bởi bà ý thức rõ việc bà đang làm, theo hãng tin CNA.
 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghành được 95,5% số phiếu ủng hộ. Ảnh TTXVN
Tờ Bưu điện Băng Cốc, Thái Lan và báo Business-standard cũng đăng tải sự kiện bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với số phiếu cao và trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc bình luận rằng bà Ngân đã được bầu vào vị trí Chủ tịch Quốc hội với 472 phiếu ủng hộ trong tổng số 481 phiếu bầu hợp lệ trong kỳ họp thứ 11 của Quốc hội thứ 13 của Việt Nam. Bà Ngân đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hãng tin BBC của Anh đưa tin, trong lễ tuyên thệ ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam…Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.
Theo Dân Việt

Bình luận(0)