Ấn Độ: Bị bỏ quên ngoài nắng, lạc đà cắn chết chủ

Google News

(Kiến Thức) - Một con lạc đà ở Ấn Đô đã cắn chết chủ sau khi nó bị buộc ngoài trời nắng nóng cả ngày.

An Do: Bi bo quen ngoai nang, lac da can chet chu
Lạc đà tức giận cắn chết chủ vì bị bỏ quên ngoài trời nắng.

Vụ việc lạc đà cắn chết chủ xảy ra ngày 21/5 tại huyện Barmer thuộc bang Rajasthan ở Ấn Độ. Người chủ mải tiếp khách trong nhà trước khi anh ta chợt nhớ ra con lạc đà của mình đã bị buộc bên ngoài trời nắng nóng suốt cả ngày.

Nhưng khi người chủ ra ngoài tháo dây buộc vào dắt con lạc đà vào chỗ mát, nó bất trở nên hung dữ và tấn công anh ta. Theo một người dân cùng làng, con lạc đà cắn lìa đầu người chủ của nó.

“Con lạc đã đã ngoạm vào cổ người chủ nâng lên trước khi đậm mạnh anh ta xuống đất khiến nan nhân đứt đầu”, một nhân chứng kể lại với tờ Times of India.

Những người dân sau đó phải mất hơn 6 giờ mới không chế được con lạc đà hung dữ. Họ cho biết nó đã từng tấn công người chủ trước đây.

Bang Rajasthan ở Ấn Độ đang chịu đợt nắng nóng khủng khiếp nhất trong năm với nhiệt độ tăng tới 51 độ C. Ít nhất 16 người chết do nắng nóng tại khu vực này, trong khi hần 17.000 ngôi làng ở bang Rajasthan đang đối mặt với tình trạng thiếu nước.

Hà Vũ (theo DM)

Bình luận(0)