Ả-rập Xê-út tóm sống 431 chiến binh phiến quân IS

Google News

(Kiến Thức) - Ả-rập Xê-út vừa tóm sống 431 chiến binh phiến quân IS bị tình nghi lên kế hoạch cho các vụ tấn công vào nhà thờ Hồi giáo, lực lượng an ninh.

Một phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út xác nhận: “Cho tới nay, chúng tôi đã tóm sống 431 chiến binh phiến quân IS tình nghi. 6 kế hoạch đánh bom liều chết nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh miền đông vào các ngày thứ Sáu cũng đã được ngăn chặn. Chưa kể, các kẻ đó còn âm mưu tấn công vào một phái đoàn ngoại giao, an ninh và các cơ quan chính phủ ở tỉnh Sharural”.
A-rap Xe-ut tom song 431 chien binh phien quan IS
Một thành viên phiến quân IS cầm cờ diễu phố. 
Bộ Nội vụ Ả-rập Xê-út còn cho cho biết, họ đã “phá tan một tổ chức có liên quan chặt chẽ tới phiến quân IS”.
Thông báo trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi một quả bom xe phát nổ tại một trạm kiểm soát sát nhà tù an ninh chặt chẽ nhất Ả-rập Xê-út, khiến tài xế mất mạng và hai quan chức bị thương. Nhóm IS sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Phiến quân IS đã ra sức kêu gọi những người ủng hộ tiến hành các vụ tấn công ở Ả-rập Xê-út và sát hại 25 người trong hại vụ đánh bom tự sát ở các nhà thờ Hồi giáo hồi tháng 5/2015.
Thanh Nga (theo Daily Mail)

Bình luận(0)