Ả-rập Xê-út chuẩn bị tấn công Yemen trên bộ?

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng 4.000 lính Ả-rập Xê-út đã rời các căn cứ quân sự ở vùng biên giới để phát động cuộc tấn công trên bộ chống nhóm Houthi ở Yemen.

"Các thông tin tình báo từ phương Tây cho thấy, quân đội Ả-rập Xê-út đã rời các căn cứ, trung tâm quân sự và các điểm kiểm soát gần biên giới với Yemen”, các nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ.
A-rap Xe-ut chuan bi tan cong Yemen tren bo?
Các binh sĩ Ả-rập Xê-út diễu hành trong cuộc tập trận chung 
"Thanh kiếm Abdullah" ngày 29/4/2015.
Các chuyên gia cho rằng, Quân đội Ả-rập Xê-út không đủ mạnh để khởi động cuộc tấn công trên bộ nhằm vào nhóm nổi dậy Houthi ở Yemen. Họ gọi hành động đó là là sự tự sát đối với Ả-rập Xê-út.
Theo  đề nghị của Tổng thống Yemen lưu vong Mansour Hadi, Ả-rập Xê-út đã tiến hành các cuộc không kích vào vị trí đóng quân của Houthi. Ít nhất 3.000 người Yemen, bao gồm hàng trăm phụ nữ và trẻ em, đã mất mạng trong chiến dịch quân sự trên.
Thanh Nga (theo Farsnews)

Bình luận(0)