7 người thiệt mạng trong thảm cảnh rơi cáp treo ở Ấn Độ

Google News

4 du khách Ấn Độ và 3 người dân địa phương thiệt mạng hôm chủ nhật khi rơi cáp treo từ độ cao hơn 30 m tại thị trấn Gulmarg (Kashmir, Ấn Độ).

Cảnh sát địa phương Imtiyaz Hussain cho hay, tai nạn rơi cáp treo hôm 25/6 xảy ra còn khiến 4 người khác bị thương, trong đó một người đang nguy kịch.
7 nguoi thiet mang trong tham canh roi cap treo o An Do
Các nhân viên kiểm tra cabin cáp treo bị rơi tại thị trấn Gulmarg, điểm du lịch hè nổi tiếng ở Kashmir. Ảnh: STR/EPA. 
Hussain cho biết gió mạnh trong khu vực khiến một cây lớn bật gốc, chạm vào đường dây cáp, làm cabin rơi xuống.
Những du khách thiệt mạng bao gồm một cặp vợ chồng đến từ New Delhi và 2 đứa con của họ. Trong số 3 người dân địa phương thiệt mạng có 2 hướng dẫn viên du lịch.
Các nhà chức trách đã khôi phục lại hệ thống cáp treo và giải cứu khoảng 100 người mắc kẹt trong các cabin. Họ cũng đang dọn dẹp khu vực rừng gần đó để tìm kiếm những du khách có nguy cơ ngã xuống.
7 nguoi thiet mang trong tham canh roi cap treo o An Do-Hinh-2
Binh lính Ấn Độ giải cứu xong các du khách mắc kẹt trong cabin. Ảnh: Dar Yasin/AP. 
Đây là lần đầu tiên tai nạn xảy ra kể từ khi hệ thống cáp treo được lắp đặt 18 năm trước. Các cabin đưa du khách từ núi Pirpanjal đi dọc theo phía tây dãy Himalaya. Thị trấn Gulmarg còn là điểm trượt tuyết phổ biến với cả người Ấn Độ và du khách nước ngoài.
Theo Ánh Ngọc/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)