Hơn 20 trường học Hà Lan đóng cửa vì lo ngại xả súng

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 20 trường học ở Hà Lan thông báo đóng cửa trong ngày hôm nay do lo ngại có thể là mục tiêu của các vụ xả súng hàng loạt.

 Cảnh sát đứng bảo vệ bên ngoài trường học ở thành phố Leiden. Thành phố Leiden có khoảng 22 trược học thuộc nhóm này.

Một kẻ nặc danh thông báo đe dọa trên mạng internet rằng hắn sẽ tấn công vào giáo viên và học sinh tại một trường học ở thành phố Leiden của Hà Lan vào ngày hôm nay nhưng không chỉ rõ tên trường.

Kẻ đe dọa cho biết, hắn sẽ sử dụng một khẩu súng ngắn Colt Defender để bắn vào cô giáo của hắn và những học sinh khác trong trường.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các học sinh và giáo viên, cảnh sát cảnh báo tất các trường trung học và dạy nghề trong thành phố nên đóng cửa vào ngày hôm nay.

Trong khi đó, 2 đại học Da Vinci và Driestar ở thành phố Leiden được cảnh sát đứng canh gác bên ngoài trong buổi sáng nay.

Thị trưởng thành phố Leiden, ông Henri Lenferink cho biết: “Đó có thế chỉ là trò đùa của một kẻ tâm thần nhưng chúng tôi không muốn mọi người phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào”.

TIN LIÊN QUAN:








BÀI ĐỌC NHIỀU:
Minh Thiên (theo BBC)

Bình luận(0)