Xét xử 9 bị cáo buôn bán thận trái phép

Google News

(Kiến Thức) - Phiên tòa xét xử 9 bị cáo buôn bán thận trái phép tại Toà án nhân dân ở quận Jianggan, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc diễn ra hôm 21/2.


 9 kẻ buôn bán thận người phải ra trước vành móng ngựa.

Chín người này đều chưa đến 30 tuổi nhưng phải ra hầu tòa vì tội danh buôn bán nội tạng người trái phép.

Những tên này đã bí mật tuyển mộ những người sẵn sàng bán thận trên mạng Internet từ hồi tháng 11/2011. Chúng tìm kiếm những người muốn bán thận trên mạng, sau đó tiến hành phẫu thuật tại văn phòng ở quận Jianggan và bán lại phần nội tạng đó cho những người cần. Chúng thực hiện trót lọt 11 trong số 38 vụ trước khi cảnh sát Hàng Châu phát hiện và bắt giữ  hồi tháng 5/2012.

Những kẻ này có thể kiếm được từ 20.000 đến 30.000 NDT (tương đương 100 triệu đồng) cho mỗi quả thận.

Theo Viện kiểm soát, 9 tên này sẽ bị truy tố vì tội tổ chức buôn bán nội tạng người trái phép. Bản án dành cho 9 tên này sẽ được tòa án tuyên bố trong một ngày gần đây.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Nguyên Thảo (theo People Daily)

Bình luận(0)