Trung Quốc vỡ đập, hàng nghìn người phải sơ tán

Google News

(Kiến Thức) – Hàng nghìn người đã phải sơ tán khi con đập Khúc Đình ở tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc bị vỡ gây ngập lụt và hư hại trên diện rộng.

 Hàng nghìn người dân bị mắc kẹt do sự cố vỡ đập Khúc Đình.

Sự cố xảy ra hôm 15/2 nhưng mãi tới ngày 18/2, các phương tiện truyền thông Trung Quốc mới đưa tin. Sự cố xảy ra do một cống thoát nước trên đỉnh đập Khúc Đình bị thủng, áp lực nước quá lớn dẫn đến làm sụp bức tường ngăn đập, gây ngập lụt nặng nề.

Sự cố không gây nên thương vong nhưng hàng ngàn dân làng phải sơ tán. Vỡ đập còn gây hư hỏng đường cao tốc và đường sắt, khiến hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại các địa điểm khác nhau.

Trong khi đường cao tốc bị ngập lụt, đường ray đã bị nước lũ quét sạch. Tám tuyến đường sắt đã phải đóng cửa khiến hơn 3.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại các nhà ga.

Các quan chức cho biết, con đập được xây dựng từ năm 1959 và vụ việc xảy ra cũng có thể do tuổi thọ quá già của nó.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Nguyên Thảo (theo Deccanherald)

Bình luận(0)