Triều Tiên dọa trả đũa bằng một cuộc chiến “tàn khốc”

Google News

Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc và các đồng minh rằng Bình Nhưỡng coi việc tăng cường các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ là một hành động chiến tranh.

 KCNA ngày 29/1 tuyên bố Triều Tiên sẽ “ra đòn trả thù không nương tay”.

Trong một bài bình luận đầy lời lẽ khiêu khích, hãng thông tấn KCNA ngày 29/1 tuyên bố sẽ “ra đòn trả thù không nương tay” và tiến hành một cuộc “đại chiến chính nghĩa để tái thống nhất đất nước”.

Theo VOA, bài bình luận không đề cập tới vụ thử hạt nhân mà Triều Tiên đã đe dọa sẽ thực hiện tuần trước, tiếp theo sau quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng về vụ phóng tên lửa hồi tháng 12 năm ngoái.

Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Bắc Triều Tiên dường như đã tăng cường hoạt động tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri và các giới chức Hàn Quốc nói Bình Nhưỡng có thể thực hiện vụ thử nghiệm bất cứ lúc nào.

Triều Tiên đã thực hiện thử nghiệm hạt nhân hồi năm 2006 và 2009 sau khi Liên Hợp Quốc lên án miền Bắc về các vụ phóng tên lửa tầm xa trước đó.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:

Lê Chân

Bình luận(0)