Tàu hải giám Trung Quốc tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ

Google News

Trung Quốc xác nhận hai tàu hải giám của nước này đã tuần tra các vùng biển gần Vịnh Bắc Bộ trên Biển Đông, nơi có nhiều giàn khai thác dầu ngoài khơi.

Trong một thông cáo, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc (SOA) cho biết hai tàu Hải giám 75 và Hải giám 84, cùng máy bay trinh sát B-3843 đã tiến hành tuần tra trên vùng biển này.
 
Cũng theo SOA, trong năm 2012, các tàu hải giám của Trung Quốc đã thực hiện 58 nhiệm vụ tuần tra trên Biển Đông.
 
Bản tin của THX dẫn lại thông báo không nêu rõ các tàu và máy bay kể trên có đi vào vùng biển và không phận thuộc chủ quyền của Việt Nam hay không.

Ngày 11/12, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã có bài phát biểu quan trọng trong Phiên thảo luâ%3ḅn chung của Đại Hô%3ḅi đồng Liên hợp quốc khóa 67 về Đề mục "Luâ%3ḅt Biển và đại dương" nhân kỷ niê%3ḅm 30 năm ngày ký Công ước của Liên hợp quốc về Luâ%3ḅt Biển năm 1982 (UNCLOS).
 
Ông nhấn mạnh, là một quốc gia có 3.260 km đường bờ biển thuộc biển Đông, Việt Nam rất quan tâm đến công tác duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông bao gồm bảo đảm an ninh hàng hải, thúc đẩy thịnh vượng và hợp tác hữu nghị phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.
 
Đại sứ nói Việt Nam kêu gọi tất cả các nước ký kết cũng như các nước khác ủng hộ việc thực hiện Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố năm 2012 của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông. Việt Nam sẵn sàng hoạt động sớm ký kết một đạo luật ứng xử ở biển Đông nhằm thúc đẩy hơn nữa nền hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.
Theo VNP

Bình luận(0)