Vỡ đập thủy điện do Trung Quốc xây

Google News

Cảnh sát Camppuchia cho biết, bốn công nhân bị mất tích do vỡ đập Stung Atay ở phía tây của đất nước. Nhật Anh (tổng hợp)

 

Vỡ đập ở Campuchia, 4 công nhân bị cuốn trôi chưa rõ sống chết. Theo Cảnh sát trưởng Veal Veng huyện Theang Leng, sự việc xảy ra vào chiều hôm qua làm 7 người bị thương.
Vỡ đập ở Campuchia, 4 công nhân bị cuốn trôi chưa rõ sống chết. Theo Cảnh sát trưởng Veal Veng huyện Theang Leng, sự việc xảy ra vào chiều hôm qua làm 7 người bị thương.

 

 

Bảy người bị gãy xương trong vụ vỡ đập được xây dựng từ năm 2008 và dự kiến hoàn thành tháng 5/2013. Trị giá của dự án này lên đến 255 triệu USD, do công ty quốc doanh Datang của Trung Quốc xây dựng.
Bảy người bị gãy xương trong vụ vỡ đập được xây dựng từ năm 2008 và dự kiến hoàn thành tháng 5/2013. Trị giá của dự án này lên đến 255 triệu USD, do công ty quốc doanh Datang của Trung Quốc xây dựng.
Theo kế hoạch, Campuchia hoàn thành xây dựng 9 con đập vào năm 2019.
Theo kế hoạch, Campuchia hoàn thành xây dựng 9 con đập vào năm 2019.

 

Sau khi hoàn thành, đập thủy điện vừa sập sẽ cung cấp 2.045 megawatt điện.
Sau khi hoàn thành, đập thủy điện vừa sập sẽ cung cấp 2.045 megawatt điện.


 

 

 

Dự án đập thủy điện Stung Atay do công ty Trung Quốc xây dựng.
Dự án đập thủy điện Stung Atay do công ty Trung Quốc xây dựng.

Nhật Anh (theo Thecambodiaherald, Alfredmeier)

Bình luận(0)