Philippines phản đối TQ đưa tàu tuần tra “khủng” tới Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cực lực phản đối việc Trung Quốc đưa tàu tuần tra “khủng” tới Biển Đông.


 Tàu Haixun 21 sắp được triển khai ở Biển Đông

Theo AFP, ngày 28/12, người phát ngôn Hernadez nêu rõ hoạt động tuần tra của Trung Quốc sẽ không thể làm tăng thêm sức mạnh tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng lãnh hải tranh chấp vốn làm cho quan hệ giữa hai nước này trở nên căng thẳng từ tháng Tư vừa qua.

Manila cũng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền lãnh hải và vùng Đặc quyền kinh tế của Philippines.

Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin một tàu tuần tra biển của Trung Quốc, có bãi đỗ cho máy bay lên thẳng, sẽ được triển khai trên Biển Đông và đó là tàu Haixun 21, sẽ thuộc quyền quản lý trực tiếp của Cục An toàn Hàng hải Hải Nam.
 
Theo ông Huang He, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao Thông Trung Quốc, tàu Haixun 21 sẽ giám sát an toàn giao thông hàng hải, phát hiện ô nhiễm, tiến hành các chương trình nghiên cứu, cứu hộ và thực hiện đầy đủ những quy ước quốc tế.
 
"Trong quá khứ, các cơ quan thi hành luật hàng hải của tỉnh Hải Nam chỉ hoạt động ở vùng ven biển và chưa bao giờ tiến tới những vùng biển xa. Sự hiện diện của tàu Haixun 21 đã chấm dứt thời kỳ không có tàu tuần tra lớn nào xuất hiện trên Biển Đông”, ông Ruan Ruiwen, người đứng đầu Cục An ninh Hàng hải Hải Nam cho biết.
 
Tàu tuần tra Haixun 21 có trọng tải 1.500 tấn và được đưa vào sử dụng năm 2002. Con tàu này dài 93,2m, có thể đi biển tối đa là 7.408km mà không cần tiếp nhiên liệu. Tốc độ tối đa của tàu Haixun 21 là 40,74km/giờ. Bãi đỗ máy bay lên thẳng được đặt ở phần đuôi tàu, với kích thước 21x11m.
 
Tính đến tháng 5/2011, Trung Quốc có khoảng 300 tàu tuần tra biển (trong đó có 30 tàu trọng tải trên 1.000 tấn) và 10 máy bay (trong đó có 4 máy bay lên thẳng) để giám sát an ninh hàng hải. Có 2 tàu tuần tra trọng tải trên 3.000 tấn là Haixun 11 và Haixun 31 cũng như một tàu trọng tải 1.500 tấn là Haixun 21.
 
Hồi tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã hạ thủy tàu tuần tra lớn nhất từ trước đến nay - Haixun 01. Tàu Haixun 01 có trọng tải 5,418 tấn, dài 128,6m, có thể đạt vận tốc 37km/h và đi được tối đa khoảng 10.000 hải lý (18,520km) mà không cần tiếp thêm nhiên liệu.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

 TIN LIÊN QUAN:



Theo Vietnam+/VnMedia

Bình luận(0)