Lãnh đạo LDP sẽ là Thủ tướng mới của Nhật Bản?

Google News

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày hôm nay.

Lãnh đạo của đảng LDP là ông Abe, được dự đoán trở thành tân Thủ tướng của Nhật Bản. Ông Abe, 58 tuổi giữ cương vị trên trong nhiệm kỳ năm 2006 - 2007. Và ông từ chức sau 2 năm cầm quyền vì lý do sức khỏe.
 Lãnh đạo của đảng LDP là ông Abe, người chiếm đa số phiếu trong Hạ viện, dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng LDP do cựu Thủ tướng Shinzo Abe lãnh đạo giành được từ 275 đến 310 ghế trong Hạ viện trong tổng số 480 nghị sĩ của Nhật Bản.

Kết quả chính thức sẽ công bố vào sáng nay (17/12). Trước cuộc bầu cử, LDP có 118 ghế.

Hãng truyền hình NHK thăm dò dự luận của 460.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 4.200 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Kết quả cho thấy, Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đang cầm quyền giành được chưa đầy 100 ghế nghị sĩ. Trong khi Đảng phục hưng và Đảng Tương lai nhận được lần lượt 40 - 61 ghế và 6 - 15 ghế trong Hạ viện. Đảng Komeito mới, đồng minh của LDP, sẽ giành được 27 - 35 ghế.


Nguyên Thảo (theo Xinhua, BBC)

Bình luận(0)