“Nể” ông vua Việt mê ăn chơi... không lo chính sự

Google News

(Kiến Thức)  - Vua Lê Hiển Tông sống rất thọ, bí quyết của ông là sống nhàn hạ và không quan tâm nhiều đến chính sự.

Vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786) vị vua thứ 15 của nhà Lê Trung Hưng cũng là vị vua trị vì lâu thứ hai (sau Lý Nhân Tông). Ông mất khi đã 70 tuổi. Bí quyết sống thọ của ông vua này là sống nhàn hạ và không quan tâm nhiều đến chính sự, mọi việc đều do các chúa Trịnh quyết định, từ Trịnh Doanh đến Trịnh Sâm.

 Ảnh minh họa.

Khi Trịnh Sâm lần cầm quyền, lấn át nhà vua quá đáng, song vua Lê Hiển Tông vẫn đối xử một cách bình thường. Vua thường bảo: "Trẫm rũ áo chắp tay nhờ nghiệp đã sẵn, cần gì đọc sách, chỉ hát múa, ăn chơi để tiêu khiển mà thôi".

TIN BÀI LIÊN QUAN
BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU
MN

Bình luận(0)