Khí radon gây ung thư

Google News

(Kiến Thức) -  Radon là một loại khí có tính phóng xạ tự nhiên, sinh ra từ sự phân rã phóng xạ của urani. 

Hỏi: Randon có phải là chất gây ung thư không? Chất này do đâu mà có và cách nào để phòng tránh? - Nguyễn Thu Hoài (Hà Nội).
 Ảnh minh họa.
TS Bill Field, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA): Radon là một loại khí có tính phóng xạ tự nhiên, sinh ra từ sự phân rã phóng xạ của urani. Loại khí này có ở hầu khắp mọi nơi trong lớp vỏ trái đất, thoát qua các vết rạn và lỗ trống rất nhỏ trong mặt đất, rồi khuếch tán vào không khí. 
Khi hít phải radon và các hạt nhân con của nó, một số phân rã phóng xạ sẽ xảy ra trong phổi chúng ta, gây tổn hại đến mô phổi và dẫn tới ung thư phổi. Một phương pháp để giảm bớt nồng độ radon trong nhà là tăng cường thông gió, tạo khả năng lưu thông tự do cho không khí. 
PV (ghi)

Bình luận(0)