Có nên đốt laser cổ tử cung?

Google News

(Kiến Thức) - Đốt laser là phương pháp sử dụng nguồn laser để đốt cháy và làm bay hơi các mô bất thường của cổ tử cung. 

Hỏi: Tôi đi khám phụ khoa tại phòng khám tư thì phát hiện tổn thương ở cổ tử cung và bác sĩ khuyên nên đốt laser. Xin tòa soạn cho biết phương pháp này được thực hiện như thế nào? Có đau không và kết quả so với đốt lạnh ra sao? - Nguyễn Thị Yến (Gia Lâm, Hà Nội).
 Ảnh minh họa.
GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam: Đốt laser là phương pháp sử dụng nguồn laser để đốt cháy và làm bay hơi các mô bất thường của cổ tử cung. Tốt nhất nên thực hiện thủ thuật ở nơi có sự giúp đỡ của máy soi tử cung để kiểm soát chính xác được độ rộng và chiều sâu của vùng được điều trị. Quá trình đốt có thể sinh khói, mùi khét. 
Phương pháp này không gây đau hoặc đau rất ít, có thể thực hiện tại phòng khám phụ khoa mà không cần gây mê, chỉ cần gây tê tại chỗ. Đốt laser có ưu điểm hơn đốt lạnh là tỷ lệ thất bại thấp hơn nhờ sự chính xác, tổn thương sau thủ thuật chóng liền hơn do không có mô chết trên vùng điều trị, vùng liền sẹo với ranh giới biểu mô vảy - trụ dễ đánh giá được sau này.
PV (ghi)

Bình luận(0)