Lộ diện tàu ngầm Anh bị đánh chìm trong CTTG 2

Google News

(Kiến Thức) - Tàu ngầm HMS P311 của Anh biến mất bí ẩn năm 1942 ở Địa Trung Hải đã được tìm thấy gần đảo Tavolara, Italy cùng với thi thể 71 người.

Thợ săn xác tàu kỳ cựu Massimo Domenico, người Italy đã tìm thấy tàu ngầm HMS P311 của Anh. Con tàu này đã biến mất cùng 71 thành viên thủy thủ đoàn ở ngoài khơi bờ biển Sardinia hồi Chiến tranh thế giới 2.
Theo chia sẻ của ông Domenico, xác tàu ngầm HMS P311 được tìm thấy khi ông ở độ sâu 80m. Bên trong tàu ngầm này chứa 71 thi thể thành viên thủy thủ đoàn.
HMS P311 được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 28/12/1942. Con tàu rời Malta cùng với 71 thành viên thủy thủ đoàn tham gia một cuộc tấn công của quân Đồng minh gọi là Operation Principle. Tàu ngầm HMS P311 được giao sứ mệnh tiêu diệt các tàu chiến của Italy gồm Trieste và Gorizia tại cảng Maddalena, trên một hòn đảo cùng tên ngoài khơi bờ biển Sardinia.
Lo dien tau ngam Anh bi danh chim trong CTTG 2
Xác tàu ngầm HMS P311 còn gần như nguyên vẹn ở gần đảo Tavolara, Italy cùng với thi thể 71 thành viên thủy đoàn.
Các chuyên gia cho rằng, con tàu trên bị chìm do va trúng thủy lôi ở Vịnh Olbia, Đông Bắc Sardinia. Tàu ngầm HMS P311 được cho là bị mất tích từ trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/1944 - 8/1/1943 sau khi nó không trở về căn cứ.
HMS P311 là một tàu ngầm lớp T, chưa bao giờ được đặt tên. Có thông tin Hải quân Hoàng gia Anh định gọi nó là Tutankhamun - pharaoh nổi tiếng Ai Cập cổ đại nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên là HMS P311. Thuyền trưởng HMS P311 là Richard Cayley, 35 tuổi, là anh hùng chiến tranh khi có nhiều thành tích khi làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.
Tâm Anh (theo Discovery News)

Bình luận(0)