Du học sinh làm việc 'chui' ở Mỹ và những nguy cơ tiềm ẩn

Google News

Khi du học, không ít bạn trẻ chỉ tập trung vật lộn với công việc làm thêm để kiếm sống. Nhiều người không thể tốt nghiệp vì làm việc "chui" trên đất khách.

Trong số những điểm đến mà học sinh Việt Nam ưa chuộng, Canada và Australia là hai quốc gia có chính sách mở nhất cho việc làm thêm, tiếp sau là Mỹ và các nước châu Âu.
Nhiều du học sinh tại Mỹ làm việc bất hợp pháp
Ở Canada và Australia, học sinh được phép đi làm bán thời gian tối đa 20 giờ/tuần, được hưởng phúc lợi và bảo vệ theo luật lao động. Với mức thu nhập từ các công việc này, du học sinh có thể trang trải được chi phí ăn ở, đi lại. Tuy nhiên, để đóng học phí, câu chuyện lại khác. Các bạn thường phải làm gần 60 giờ/tuần, thậm chí 80 giờ.
Ngoài 20 giờ lao động hợp pháp, nhiều du học sinh làm "chui", nhận tiền mặt và không được bảo vệ nếu xảy ra sự cố hay thương tổn.
Ở Mỹ, du học sinh chỉ được phép đi làm tại trường (gọi là work study hay on-campus job), thực tập chính khoá (Curriculum Practical Training) hay thực tập thực tế (Optional Practical Training).
University of Cincinnati có chương trình Co-op, giúp sinh viên làm trong các công ty đối tác của trường để tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Nghiên cứu sinh được nhận các khoản trợ cấp tài trợ cho thời gian nghiên cứu tại trường (grant).
Ngoài ra, trong một số trường hợp hy hữu, Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) cho phép du học sinh làm thêm nếu chứng minh được sự khó khăn về tài chính bất khả kháng (nhân thân mất hay thiên tai ở quê nhà), hoặc các bạn làm việc cho một tổ chức quốc tế có chi nhánh tại Mỹ với giấy phép đặc biệt.
Theo thống kê, nhiều sinh viên du học tại Mỹ hiện nay đi làm thêm bất hợp pháp. Điều này đặc biệt phổ biến ở những cộng đồng có đông dân nhập cư và người Á Đông như California, Texas, Florida.
Những người này nhận lương thấp hơn mức lương cơ bản và không được nhận bất kỳ phúc lợi nào từ chính phủ Mỹ. Mặt khác, họ sẽ bị tước quyền cư trú hợp pháp tại Mỹ nếu bị phát hiện.
Nguy cơ đằng sau những công việc 'chui'
Goi, nữ sinh 28 tuổi, đến từ Thái Lan, theo học chương trình tiếng Anh tại thành phố San Francisco, California, Mỹ. Khi ở Thái Lan, cô từng làm ở bộ phận xuất nhập kho của một công ty logistics. Dù tiền học không quá cao, San Francisco là thành phố đắt đỏ nên Goi phải làm thêm để trang trải.
Ban đầu, cô phục vụ tại một nhà hàng Thái ở quận Tenderloin với mức lương 40 USD/một ca 6 tiếng. Sau đó, Goi được nhận làm lễ tân ở một tiệm massage ở gần bến phà Ferry Building, với mức lương 15 USD/giờ. Tuần đầu tiên, quản lý không yêu cầu cô làm gì khác ngoài việc hẹn và check-in khi khách đến.
Nhiều du học sinh Việt ở Australia làm thêm bị trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Ảnh minh họa: Kangdongsee.com . 
Đến tuần thứ hai, quản lý đề xuất cô "học việc" massage và được nâng lương lên 20 USD/giờ kèm tiền tips (tips là văn hoá của người Mỹ khi dùng dịch vụ như ăn uống, đi lại hay spa).
Goi đồng ý theo học một nhân viên massage. Vì không rõ văn hoá và không hiểu đúng ý khách, Goi bị sàm sỡ. Hoảng sợ, cô chạy vội ra ngoài và bỏ việc.
Hoa, một du học sinh khác, kể cô nhận lời mời làm việc tại một nhà hàng Mỹ ở khu tài chính với mức lương 12 USD/giờ và được chủ "đưa rước" tận nơi. Người chủ này còn đề nghị cô đến nhà của ông "ở trọ" với tiền nhà thấp hơn tiền thuê hiện tại (800 USD/phòng/tháng).
Bị thuyết phục bởi phong cách lịch thiệp và vẻ ngoài đáng tin cậy, cô đồng ý đến ở và bị người này gạ tình. Hoa phải bỏ việc, chuyển đến thành phố khác sinh sống. Khi được hỏi tại sao không liên lạc với cơ quan chức năng để được bảo vệ, nữ du học sinh chia sẻ cô sợ bị phát hiện làm thêm trái pháp luật.
Ngoài câu chuyện của Goi, Hoa, nhiều du học sinh còn chứng kiến cảnh ẩu đả, cướp giật ngay tại nơi làm khiến các bạn bị sốc tâm lý hay liên lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng việc học. Thậm chí, nhiều sinh viên quốc tế nhận kết cục buồn vì "làm chui".
Việc quá chú trọng làm thêm, không tập trung học tập còn khiến không ít người đuối sức khi bắt đầu những môn chuyên ngành ở năm sau.
Có những lúc vì lý do sức khoẻ, sinh viên thậm chí không thể đến lớp. Bỏ học nhiều dẫn đến việc bị cảnh cáo, học lại môn, thậm chí bị đuổi học. Chi phí thật sự mà các bạn bỏ ra dưới dạng thời gian, cơ hội, sức khoẻ và các phí tổn phát sinh thậm chí còn vượt xa số tiền kiếm được từ làm "chui".
Du học sinh lưu ý gì khi làm thêm?
Theo một số du học sinh, sinh viên quốc tế nên giữ quan niệm đúng đắn về việc học. Khi thị trường lao động ngày càng cạnh tranh gay gắt, lợi thế từ kiến thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội hơn sau khi ra trường. Thu nhập từ những công việc này sẽ nhanh chóng "hoàn vốn" mà du học sinh và gia đình đã đầu tư.
Chính vì thế, tuỳ năng lực của mỗi người, việc dành thời gian cho việc học và tìm hiểu chuyên sâu là ưu tiên hàng đầu. Du học sinh chỉ nên làm thêm khi đảm bảo được học tập và tuyệt đối không nên làm "chui".
Hệ thống pháp lý ở những quốc gia phát triển rất phức tạp. Nếu không chú ý, từng câu chữ cũng có thể giúp bạn tránh phiền phức hoặc vướng vào rắc rối, tuỳ thuộc sự hiểu biết luật.
Một trong những luật đầu tiên mà du học nên biết là quyền và nghĩa vụ gắn liền visa của mình, cũng như các giấy tờ hành chính thông dụng như làm chứng minh thư, bằng lái, chuyển đổi chỗ ở hoặc bảo hiểm.
Theo tiến sĩ Anh Lê (Đại học Nebraska - Lincoln), du học sinh ít khi sử dụng những quyền lợi về bảo hiểm, chăm sóc sức khoẻ hơn so với học sinh bản xứ do ngại giao tiếp hoặc không biết các quyền và nghĩa vụ của mình. Ít nhất, các bạn nên đọc qua và hiểu những điều nên làm và nên tránh ở xứ người.
Dù động lực bạn đi du học là gì đi nữa, bản chất của việc học hay đi làm không bao giờ là sai trái. Yếu tố dẫn đến quyết định sai lầm nằm ở sự thiếu chín chắn, không tìm hiểu kỹ thông tin.
Khi du học, ngoài việc tự nghiên cứu tìm hiểu, du học sinh nên tìm ra được các cổng thông tin chính xác hoặc địa chỉ đáng tin cậy để có sự hướng dẫn và hỗ trợ đúng đắn.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Theo Tony Phan/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)