Bị đánh đập dã man vì quay phim quản lý đô thị

Google News

(Kiến Thức) - Các sinh viên đã bị nhân viên quản lý đô thị đánh đập dã man vì quay phim họ “làm nhiệm vụ”.

Clip Nhóm sinh viên bị đánh đập dã man vì quay phim quản lý đô thị

Sự việc xảy ra ngày 14/9 tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy các sinh viên bị một nhóm đàn ông đánh đập dã man.

Theo trang tin People's Daily, cuộc cãi lộn đã xảy ra giữa một nhóm sinh viên và các nhân viên quản lý đô thị, sau khi họ yêu cầu một người bán rong rời khỏi khu vực cổng trường Đại học Sư phạm Phụ Dương.

Bi danh dap da man vi quay phim quan ly do thi
 Hỗn chiến gây náo loạn. 
Một sinh viên đã sử dụng điện thoại di động để ghi lại cảnh các nhân viên đô thị cưỡng chế người bán rong rời khỏi khu vực cổng trường Đại học Sư phạm Phụ Dương. Sau đó, nhóm quản lý đô thị đã yêu cầu cậu sinh viên xóa đoạn video vừa quay.

Khi cậu sinh viên từ chối xóa đoạn video trên điện thoại, các nhân viên quản lý đã lao vào đánh đập nạn nhân. Hai sinh viên khác đã chạy vào giúp đỡ bạn của họ và cũng bị đánh. Hậu quả, một sinh viên phải nhập viện trong khi hai người khác bị thương nhẹ.

Vụ việc hiện đang được điều tra và các nhân viên quản lý đô thị đánh nhóm sinh viên đã bị đuổi việc.

Hà Vũ (theo DM)

Bình luận(0)