Bài toán tính nhanh lớp 5 làm khó người lớn

Google News

Sau khi được chia sẻ trên một diễn đàn, bài toán tiểu học về tính nhanh khiến không ít người tranh luận. 

Đề bài yêu cầu học sinh tính nhanh như sau:
A = 0,36x1230 + 0,9x4567x4 + 3x5130x1,2 / 1 + 4 + 7 +10 + ... + 52 + 55 - 514.
Chị Hải Yến - người chia sẻ bài toán - cho biết đây là bài toán lớp 5 của cháu. Chị cũng không biết cách làm nên đưa lên diễn đàn nhờ tư vấn.
Bai toan tinh nhanh lop 5 lam kho nguoi lon
 Bài toán tính nhanh lớp 5 khiến nhiều phụ huynh không giải được. Ảnh: Hải Yến.
Nhiều người cho rằng bài toán khó, không phù hợp học sinh tiểu học. Một số khác nhận định đây là phép toán bình thường, học sinh giỏi, tư duy tốt có thể làm được.
Tài khoản Nga Chu bình luận phụ huynh còn khó hiểu sao học sinh tiểu học có thể tính nhanh?
Đông Vũ đưa ra đáp án là 1964 và cho rằng bài toán không hề khó chỉ biến đổi đơn giản tử số và mẫu số.
Theo cô Chu Thị Mỹ Lệ - giáo viên tiểu học ở TP.HCM - đây không phải bài toán quá khó, song giáo viên chỉ dạy ở chương trình nâng cao cho học sinh giỏi.
Cô Lệ cho rằng bài toán chỉ đánh đố học sinh ở cách tìm ra quy luật của mẫu số; rút gọn tử số và mẫu số, học sinh có thể giải được.
Nữ giáo viên đưa ra đáp án 1964 với nhiều cách giải khác nhau.
Bai toan tinh nhanh lop 5 lam kho nguoi lon-Hinh-2
 Phép tính nhanh gây nhiều tranh cãi về cách giải hợp lý nhất. Ảnh: Thanh Thủy.
Trước đó, ngày 19/11, bài toán tiểu học về tính nhanh khiến không ít người tranh luận. Nhiều người cho rằng bài toán này bị thiếu số do sai sót ở khâu ra đề.
Theo Kiều Trang/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)