Viêm đường tiết niệu cần uống nhiều nước

Google News

(Kiến Thức) - Chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi ở Hà Nội) bị đi tiểu buốt hai ngày nay, khám bác sĩ thì chị phát hiện ra bị viêm đường tiết niệu.

Chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi ở Hà Nội) bị đi tiểu buốt hai ngày nay. Mẹ chị khuyên phải uống nhiều nước, nhưng mỗi lần đi vệ sinh do đau nên chị lười uống nước để tránh đau. Thấy mãi không khỏi, đi khám bác sĩ thì chị phát hiện ra bị viêm đường tiết niệu, cần uống thuốc, nhiều nước... thì chị mới làm theo.
Ảnh minh họa. 
Lời bàn: Khi bị viêm đường tiết niệu với biểu hiện đi tiểu buốt cần thăm khám bác sĩ để được uống thuốc nếu cần, đồng thời phải uống nhiều nước lá mã đề nhằm mục đích lợi tiểu, đẩy vi khuẩn gây viêm ra ngoài. 
Nếu không uống thuốc và nhiều nước bệnh có thể phát triển gây hại thận. 
BS Thu Hà (Phòng khám Đa khoa Lan Anh, Hà Nội)

Bình luận(0)