Kỳ lạ: phẫu thuật ghép đầu gối bằng bàn chân

Google News

(Kiến Thức) - Cô Shanna Decker, sống tại Úc, phải phẫu thuật ghép đầu gối bằng bàn chân vì mắc khối u xương ác tính.

Lúc 7 tuổi, Shanna Decker, sống tại Úc bị chẩn đoán mắc khối u xương ác tính sau một cơn đau dữ dội ở chân. Các bác sĩ cho biết phải cắt bỏ hoàn toàn đầu gối trái.
Ky la: phau thuat ghep dau goi bang ban chan
Bàn chân của Shanna Decker được ghép quay ngược về phía sau để đảm nhận chức năng của đầu gối
Do tuổi còn ít nên Shanna Decker không thể cấy ghép mô tế bào, thay vào đó Decker lựa chọn cách cắt bỏ đầu gối và bàn chân được phẫu thuật ghép quay ngược về phía sau để đảm nhận chức năng của đầu gối. 
Gót chân hướng về phía trước giống như đầu gối còn bàn chân có thể di chuyển như một cẳng chân. Nếu cần, Decker vẫn có thể tạo áp lực lên bàn chân và đi bộ bằng bàn chân đó.
Ky la: phau thuat ghep dau goi bang ban chan-Hinh-2
Shanna Decker rất nỗ lực tập đi sau ca phẫu thuật. 
Shanna Decker đã phải trải qua một thời gian điều trị hóa trị vô cùng mệt mỏi để ca phẫu thuật thành công.
Giờ đây, Shanna Decker, 24 tuổi, đã có thể cử động khá linh hoạt với chiếc chân giả của mình. Cô còn thường xuyên chơi thể thao để tăng cường sức khỏe.
Hoàng Minh (Theo DM)

Bình luận(0)