Con ngộ độc do mẹ dùng thuốc Nam chữa tiêu chảy

Google News

(Kiến Thức) - Cháu Lê Duy S. (3 tháng tuổi, Vĩnh Phúc) nhập viện trong tình trạng ngủ ly bì, bỏ bú, xét nghiệm men gan tăng, chức năng thận bị suy giảm. 

Cháu Lê Duy S. (3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc) nhập viện trong tình trạng ngủ ly bì, bỏ bú, xét nghiệm men gan tăng, chức năng thận bị suy giảm. Nguyên nhân vì thấy cháu bị đi ngoài mỗi ngày 5 - 6 lần, số lượng phân ít nên gia đình đã đi hái nhiều loại lá theo mách bảo về cho uống. Thế nhưng, bệnh tiêu chảy của cháu không hết mà còn gây ngộ độc thuốc Nam.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi đi ngoài mỗi ngày 5 - 6 lần mà vẫn ăn, ngủ tốt, lên cân thì đó hoàn toàn là sinh lý bình thường. Sai lầm phổ biến của các bà mẹ nuôi con nhỏ, khi thấy trẻ xì xoẹt là cuống quýt tìm đủ mọi cách để "cầm" tiêu làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và đôi khi gây tai biến nguy hiểm như trường hợp của cháu S. 
Ở nhóm trẻ đang bú mẹ này, không ăn thêm thức ăn nào khác thì có cháu đi một ngày 5 - 7 lần, phân đôi khi có nước, hoa cà, hoa cải, bọt cũng hoàn toàn bình thường, không phải bị tiêu chảy nên cha mẹ không cần xét nghiệm phân, hay cho trẻ uống men tiêu hóa... mà hãy để cho đường tiêu hóa của trẻ tự điều chỉnh, qua giai đoạn 6 tháng bú sữa mẹ sẽ dần ổn định.
N.Hà (ghi)

Bình luận(0)