Ký sinh trùng vào cơ thể vì ... cưng chó mèo

Google News

(Kiến Thức) - Chị Phạm Thị L. (Đống Đa, Hà Nội) tự nhiên thấy trên cơ thể có khối u di chuyển, khi ở tay, lúc ở thân, khi chạy ra sau gáy, lúc to, lúc nhỏ. 

Khối u này di chuyển liên tục khiến chị thấy cơ thể mệt mỏi, đến mức chị nghĩ mình bị ung thư. Khi vào viện bác sĩ cũng nghi ngờ chị bị ung thư. Chỉ khi có kết quả xét nghiệm ký sinh trùng thì bệnh của chị mới được chẩn đoán nhiễm giun đũa chó. Nguyên nhân là do, nhà chị có luôn chó mèo và chị suốt ngày cưng nựng, bế ẵm.
 

Lời bàn: PGS.TS Nguyễn Văn Đề, Trưởng Bộ môn Ký sinh trùng, trường Đại học Y Hà Nội cho biết,  giun đũa chó mèo ký sinh và phát triển trong ruột chó mèo và trứng của chúng sẽ theo phân ra ngoài. Chính vì thế, những người hay vuốt ve, cưng nựng chó mèo dễ bị nhiễm ký sinh trùng này. Khi vào cơ thể người, ấu trùng giun theo đường máu có thể chu du đến khắp nơi trên cơ thể, gây dị ứng thậm chí vào mắt, não, gan, phổi... khiến nhiều người bị chẩn đoán nhầm là viêm não, viêm màng não, u gan, viêm phổi... 

Để phòng bệnh, cần tẩy giun định kỳ cho chó mèo; không cho chó mèo ngủ chung với người; cần vệ sinh tắm rửa cho chúng thường xuyên; rửa tay vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi tiếp xúc với đất và ôm ấp cho mèo... TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

N.Hà (ghi)

Bình luận(0)