Vụ VN Pharma: 7,5 tỉ đồng chi hoa hồng cho ai?

Google News

Trong chiều 23-10, hội đồng xét xử TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục truy về khoản tiền 7,5 tỉ đồng mà Công ty cổ phần VN Pharma đã chi hoa hồng cho các bác sĩ để bán thuốc vào bệnh viện.

Vu VN Pharma: 7,5 ti dong chi hoa hong cho ai?
Bị cáo Võ Mạnh Cường - giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C - Ảnh: HỮU KHOA. 
Trả lời thẩm vấn của tòa, bị cáo Lê Thị Vũ Phương - nguyên kế toán trưởng VN Pharma - thừa nhận việc VN Pharma nâng khống giá thuốc từ 18 USD/hộp lên 75 USD/hộp và dùng số tiền nâng khống để chi những khoản chi phí bán hàng không có hóa đơn, chứng từ là sai nguyên tắc kế toán.
Số tiền 7,5 tỉ đồng mà Công ty VN Pharma đã dùng chi cho ai, chi cho bác sĩ nào, chi hoạt động gì là vấn đề được hội đồng xét xử (HĐXX) TAND cấp cao tại TP.HCM và đại diện viện kiểm sát (VKS) tập trung xét hỏi các bị cáo
Bị cáo Ngô Anh Quốc - nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma - thừa nhận việc chi khoản tiền 7,5 tỉ đồng để bán hàng nhưng không ghi vào sổ sách, kế toán. Tuy nhiên bị cáo Quốc khai không nhớ rõ đã chi cho ai.
Đại diện VKS đặt câu hỏi: Người bán hàng có phải là trình dược viên không, có giới thiệu thuốc tới bệnh viện hay bệnh nhân?
Bị cáo Quốc: Đúng là trình dược viên và chỉ làm việc với bệnh viện.
VKS: Trình dược viên có chi hoa hồng cho bệnh nhân hay không?
Bị cáo Quốc: Bị cáo không biết ạ!
VKS: Bị cáo có biết việc chi không có phiếu chi là sai không?
Bị cáo Quốc: Dạ biết ạ!
VKS: Việc chi hoa hồng không chi cho bệnh nhân thì chi cho ai?
Bị cáo Quốc: Bị cáo không biết ạ.
Vu VN Pharma: 7,5 ti dong chi hoa hong cho ai?-Hinh-2
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - Ảnh: HỮU KHOA  
Đại diện VKS quay sang thẩm vấn bị cáo Hùng về số tiền 7,5 tỉ đồng và bị cáo Hùng vẫn tiếp tục khẳng định chi cho nhân viên bán hàng để thực hiện hoạt động bán hàng.
Đại diện VKS truy vấn: Người bán hàng có phải là trình dược viên không?
Bị cáo Hùng: Đúng ạ!
VKS: Tại sao bị cáo lại né tránh không nói là trình dược viên mà lại nói là người bán hàng?
Bị cáo Hùng cho rằng ở công ty gọi họ như vậy. Hùng cũng thừa nhận việc chi hoa hồng là sai.
Phiên tòa đã tạm nghỉ.
Vu VN Pharma: 7,5 ti dong chi hoa hong cho ai?-Hinh-3
Sau khi kết thúc phiên xét xử ngày 23-10, Nguyễn Minh Hùng được công an đưa đi - Ảnh: HỮU KHOA.
Sáng nay (24-10), lúc 8h, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đại diện Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và một số cơ quan liên quan.

Theo Tâm Lụa/Tuổi trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)