UBND Đà Lạt làm rõ "quan phường" nhận tiền... Kiến Thức phản ánh

Google News

(Kiến Thức) - Thành ủy, UBND TP Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nội dung bài báo Chủ tịch phường nhận 50 triệu để phá vỡ quy hoạch Đà Lạt?.

Cụ thể, Bí thư Đảng ủy phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) Nguyễn Nhạn cho biết, sáng sớm nay, đích thân ông Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cùng đại diện một số ban, ngành của thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND phường 7 chung quanh nội dung bài báo Chủ tịch phường nhận 50 triệu để phá vỡ quy hoạch Đà Lạt?.
 Ông Nguyễn Nhạn, Bí thư Đảng ủy phường 7, TP Đà Lạt
Theo ông Nhạn, nội dung bài báo phản ánh là đúng với những gì ông Thuần trình bày tại buổi làm việc. Kết thúc buổi làm việc, ông Võ Ngọc Hiệp đã chỉ đạo các cơ quan chức năng TP Đà Lạt làm rõ biểu hiện nhận tiền của Chủ tịch UBND phường 7 - ông Phan Văn Thuần - để bao che cho việc xây công trình không phép của bà Võ Thị Anh, ngụ tại 37, đường Nguyễn Siêu, TP Đà Lạt.
Ngoài ra, ông Thuần còn bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh trách nhiệm trọng việc vi phạm xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 7 khi chưa được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và bố trí vốn.
 Ông Phan Văn Thuần
Trước đó, bà Nguyễn Thị Phượng, ngụ tại đường Nguyễn Hoàng, TP Đà Lạt đã tố cáo ông Phan Văn Thuần nhận 50 triệu đồng để làm ngơ cho bà Võ Thị Anh xây nhà trái phép. Theo đơn tố cáo, ngày 30/7 vừa qua, bà Anh đưa 50 triệu đồng, nhờ bà Phượng sang nhà đưa cho ông Thuần để ông làm ngơ cho bà Anh xây nhà kho chứa nông sản.
Đơn tố cáo cũng cho biết, sau khi nhận tiền, ông Thuần đồng ý cho bà Võ Thị Anh làm nhà. Tuy nhiên, ngày 21/8 vừa qua, ông Thuần gọi điện cho bà Phượng “bắn tin” qua bà Anh là tạm ngừng xây nhà và bảo: “Dừng một bước, tiến hai bước”. Bà Võ Thị Anh đồng ý ngừng công trình trên. Tiếp đó ông Thuần ra quyết định cưỡng chế công trình này.
Khắc Lịch

Bình luận(0)