Tiệm vàng Hoàng Mai “tiếp tay” tội phạm cờ bạc bịp?

Google News

(Kiến Thức) - Công an TP HCM có đủ cơ sở khẳng định tiệm vàng Hoàng Mai có nhiều dấu hiệu vi phạm, là nơi giao dịch của nhóm cờ bạc bịp người Philippines.

Tiệm vàng có nhiều dấu hiệu vi phạm
Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, đại tá Lê Anh Tuấn, chánh văn phòng công an TP HCM đã thông tin liên quan đến vụ việc công an quận Bình Thạnh khám xét, thu giữ ngoại tệ và niêm phong 559 lượng vàng SJC tại tiệm vàng Hoàng Mai (thuộc công ty TNHH MTV XNK vàng Hoàng Mai, số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.
Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh VP CATP HCM thừa nhận công an quận Bình Thạnh đề xuất Chủ tịch quận ra lệnh khám xét tiệm vàng là căn cứ không đầy đủ, thiếu chắc chắn...
Đại tá Tuấn cho biết: "Ban giám đốc công an TP HCM cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ: Văn phòng công an TP; phòng pháp chế; phòng cảnh sát kinh tế...đã làm việc với công an quận Bình Thạnh để nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ liên quan đến vụ việc".
Theo hồ sơ, công an TP HCM có đủ cơ sở khẳng định tiệm vàng Hoàng Mai có nhiều dấu hiệu vi phạm. Trong chuyên án bắt nhóm đối tượng người Philippines cờ bạc bịp với nạn nhân là du khách Nhật Bản, các đối tượng khai báo chúng ép nạn nhân đến tiệm vàng Hoàng Mai rút tiền và đổi ngoại tệ. Phòng CSHS (PC45) đã trao đổi với công an quận Bình Thạnh xem xét xử lý đối với tiệm vàng này.
Băng nhóm cờ bạc bịp người Philippines bị công an TP HCM triệt phá bắt giữ. Chúng khai nhận bắt ép nạn nhân rút tiền, đổi ngoại tệ tại tiệm vàng Hoàng Mai.
Giữa tháng 3/2014, bà K.L (ngụ quận Bình Thạnh) đến Đội CSKT công an Bình Thạnh tố cáo tiệm vàng Hoàng Mai có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép. Qua công tác trinh sát, lực lượng công an cũng xác định tiệm vàng này có hành vi vi phạm đúng như tố cáo của người dân.
Trưa 24/4, lực lượng công an bắt quả tang Dương Công Kiên (người làm tại tiệm vàng Hoàng Mai) mua bán trái phép 100 USD với khách vãng lai là Trần Q.Kh. nên đã tiến hành xử lý, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ra lệnh khám xét.
Công an chỉ còn tạm giữ... 100 USD
"Công an quận Bình Thạnh báo cáo đề xuất chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ra lệnh khám xét là căn cứ không đầy đủ, thiếu chắn chắn...", chánh VP công an TP HCM khẳng định.
Công văn đề xuất UBND quận ra quyết định khám xét của công an quận Bình Thạnh thiếu chắc chắn...
Ngay trong chiều 29/4, nhằm khắc phục thiếu sót về nghiệp vụ công an quận Bình Thạnh đã trả lại gần 14 ngàn ngoại tệ (USD, tiền Thái) và hệ thống camera an ninh, máy vi tính cho tiệm vàng. Trước đó, cơ quan này cũng đã giải tỏa niêm phong đối với 559 lượng vàng SJC của bà Nguyễn Thị Thanh Mai, giám đốc công ty (tiệm vàng) Hoàng Mai.
Hiện, Đội CSKT công an quận Bình Thạnh chỉ giữ lại 100 USD, được cho là tang vật của hành vi mua bán ngoại tệ trái phép để tiếp tục làm rõ, xử lý.
Công an Q.Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ chuyển công an TP.HCM, để đề xuất Chủ tịch UBND TP HCM ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Dương Công Kiên về hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.
"Hành vi mua bán 100 USD giữa ông Dương Công Kiên và ông Trần Q.Kh., công an đã có chứng cứ đầy đủ. Thẩm quyền để xử lý vi phạm hành chính này thuộc về Chủ tịch UBND TP.HCM", đại tá Tuấn khẳng định.
Hiện, ban giám đốc công an đã chỉ đạo công an Q.Bình Thạnh củng cố hồ sơ chuyển công an TP.HCM, để đề xuất Chủ tịch UBND TP HCM ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Dương Công Kiên.
Vũ Sơn

Bình luận(0)