Thảm sát ở Quảng Ninh: Dân bao vây muốn truy tìm nghi phạm

Google News

(Kiến Thức) - Trước khi CQĐT phát đi thông báo truy tìm nghi phạm vụ thảm sát ở Quảng Ninh, nhiều người dân đã kéo đến nơi đối tượng này sinh sống để lần tìm manh mối.

Thông tin mới nhất liên quan vụ thảm sát ở Quảng Ninh, trước khi cơ quan điều tra phát đi thông báo truy tìm đối tượng Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu 01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) – kẻ tình nghi gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh khiến 4 người trong một gia đình tử vong, hàng trăm người dân địa phương và người thân các nạn nhân do bức xúc nên ngay khi tổ chức tang lễ xong đã kéo đến khu vực gần nhà đối tượng Doãn Trung Dũng.
 Nhiều người dân đã kéo đến khu vực được cho là nơi đối tượng tình nghi đang lẩn trốn vào chiều 25/9.
Cụ thể, ngay sau khi chôn cất 4 nạn nhân vụ thảm sát ở Quảng Ninh, nhiều người thân các nạn nhân và người dân địa phương đã kéo đến tổ 7 (khu 01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nơi đối tượng Doãn Trung Dũng sinh sống. Bởi nhiều người dân cho rằng, rất có thể đối tượng này đang lẩn trốn quanh khu vực này.
Theo quan sát của PV Kiến Thức, khu vực này có địa hình rất hiểm trở. Đây là khu vực rừng ngập nước, bên cạnh những khu vực hồ nước mênh mông là những bờ bụi với cây cối um tùm. Thời điểm người dân có mặt, nhiều lực lượng công an cũng đang tập trung rà soát nơi đây. Chó nghiệp vụ được huy động để truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, do đây là khu vực hiểm trở, nhiều cây cối bụi rậm um tùm rất dễ để nghi phạm lẩn trốn nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
 Đây là khu vực rừng ngập nước, nhiều bụi rậm, cây cối um tùm.
Đến tối 25/9, khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo truy tìm đối tượng Doãn Trung Dũng, kẻ tình nghi gây ra vụ án “Giết người và cướp tài sản” xảy ra tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ngày 24/9/2016, cũng là lúc lực lượng dân quân và lực lượng điều tra tập trung rà soát ngay trong đêm tại khu vực trên.
 Đối tượng tình nghi Doãn Trung Dũng.
Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng tình nghi đang bị truy tìm là Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu 01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Đặc điểm nhận dạng: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới cụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm cách 4 cm sau mép trái. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị công dân nào phát hiện người có đặc điểm nêu trên thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (theo số điện thoại Đại tá Thái Hồng Công - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh: ĐT: 0913251857 và Đại tá Nguyễn Quốc Trung - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, ĐT: 0913.263421) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngay khi xảy ra vụ án mạng, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Lực lượng cảnh sát được huy động tối đa. Ngoài lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, một số cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng cũng được Bộ Công an điều động để tham gia phá án.
 Ban đêm, đường vào khu vực này rất khó khăn.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ thảm sát ở Quảng Ninh khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng tại khu Hợp Thành (phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
 Chó nghiệp vụ được huy động để phá án (Ảnh người dân cung cấp).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh, chủ hộ gia đình đi làm ca về thì phát hiện tại nhà có mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột bị chết do có tác động thương tích, nghi có dấu hiệu án mạng. Cụ thể, các nạn nhân gồm gồm: Bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955 là mẹ đẻ chị Thanh; cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007 là con trai chị Thanh; cháu Phạm Thu Hà, SN 2008 là con gái chị Thanh và cháu Vũ Khánh Huyền, SN 2013, là cháu ruột (con chị gái chị Thanh).
Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)