Tài xế bức xúc vì thủ tục nhiêu khê để được giảm phí qua trạm BOT

Google News

Lãnh đạo huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) và Bộ GTVT thống nhất được việc giảm phí qua trạm BOT Thiên Tân - Thành An. Tuy nhiên, tài xế vẫn bức xúc vì thủ tục rườm rà.

Theo kế hoạch, ngày 1/9 tới, trạm BOT Thiên Tân -Thành An bắt đầu áp dụng giảm giá phí ôtô các loại cho người dân 7 xã, thị trấn của huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.
35% chủ phương tiện nộp hồ sơ hợp lệ
Dù chỉ còn hơn một tuần nữa, trạm này bắt đầu áp dụng chính sách giảm giá phí nhưng hiện chỉ có khoảng 35% người dân trong tổng số 1.300 phương tiện ôtô trong vùng nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Liên tục những ngày gần đây, ông Nguyễn Tấn Đức cùng hàng chục chủ phương tiện ôtô tải phải tạm gác công việc, vất vả "chạy tới, chạy lui" photo, công chứng sổ hộ khẩu, giấy chứng minh, viết đơn đề nghị cấp thẻ giảm thu phí theo quý, tháng, lượt...
"Lúc đầu doanh nghiệp chỉ yêu cầu chúng tôi nộp bản photo công chứng giấy chứng nhận đăng kiểm và đăng ký xe ôtô. Tuy nhiên giờ đây, họ lại thông báo bổ sung thêm nhiều loại giấy tờ có chữ ký xác nhận của chính quyền địa phương mới chấp nhận hồ sơ hợp lệ áp dụng giảm phí", tài xế than vãn.
Tai xe buc xuc vi thu tuc nhieu khe de duoc giam phi qua tram BOT
Tài xế xe tải nộp phí ở trạm thu phí BOT Thiên Tân-Thành An. Ảnh: A.Hoàng.
Nhiều tài xế ôtô sống gần trạm thu phí ở huyện Tư Nghĩa bức xúc, mức giảm phí ít ỏi nhưng doanh nghiệp yêu cầu phải bổ sung nhiều thủ tục rườm rà khiến họ phải đi lại, chờ đợi ký giấy tờ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng công chuyện làm ăn.
"Ban đầu doanh nghiệp yêu cầu chỉ nộp hai loại giấy tờ, giờ gần đến ngày áp dụng giảm phí rồi họ lại buộc chúng tôi bổ sung quá nhiều loại giấy tờ như: Đơn đề nghị cấp thẻ giảm phí, đơn xác nhận nơi cư trú, photo sổ hộ khẩu, chứng minh (công chứng)... khiến nhiều anh em chán nản", tài xế Nguyễn Đồng nói.
Lãnh đạo UBND thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) cho hay người dân cho rằng phía công ty yêu cầu bổ sung nhiều thủ tục rườm rà, nhiêu khê là muốn trì hoãn thời gian áp dụng giảm thu phí qua trạm khiến họ bức xúc.
"Chúng tôi tiếp tục vận động các chủ phương tiện bổ sung đầy đủ thủ tục, hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu. Nếu bà con ngại đi lại, không nộp đủ các loại giấy tờ thì doanh nghiệp không chịu giảm phí, ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài", Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ Nguyễn Phước Giơn nói.
Tai xe buc xuc vi thu tuc nhieu khe de duoc giam phi qua tram BOT-Hinh-2
Trạm thu phí BOT Thiên Tân- Thành An ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: A Hoàng.
Yêu cầu bổ sung thủ tục để...chống giả thẻ giảm phí
Lý giải về vấn đề này, ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân, cho hay sở dĩ đơn vị yêu cầu các chủ phương tiện bổ sung thủ tục, hồ sơ là đề phòng giới tài xế "gian lận", chống làm giả thẻ giảm phí qua trạm BOT.
Phương tiện ôtô phải có giấy tờ chính chủ, chữ ký xác nhận của địa phương về nơi ở quanh khu vực 7 xã, thị trấn huyện Tư Nghĩa thì các tài xế mới được giảm phí theo quy định.
Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Thị Phương Lan cho hay từ ngày trạm BOT Thiên Tân - Thành An đi vào hoạt động đến nay ít nhất có ba lần người dân bức xúc kéo đến chặn trạm thu phí này gây ách tắc giao thông quốc lộ 1.
Huyện nhiều lần họp dân hòa giải vất vả, đồng thời gửi văn bản kiến nghị giảm phí 50% vé quý, tháng, 50% vé lượt. Sau một năm kiến nghị, đến nay Bộ Giao thông Vận tải mới đồng ý giảm phí 40% đối với vé quý và tháng, 20% vé lượt cho các chủ phương tiện ôtô sống gần khu vực trạm.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản đồng ý giảm giá vé cho khi đi qua trạm BOT Thiên Tân - Thành An. Thời gian áp dụng giảm giá phí bắt đầu từ 1/9. Theo đó, Bộ đồng ý giảm phí 40% đối với phương tiện ôtô mua vé tháng và giảm 20% với vé lượt qua trạm.
Qua rà soát, 1.300 ôtô các loại ở 7 xã, thị trấn huyện Tư Nghĩa trong diện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ trạm BOT. Hiện địa phương đã gửi cho chủ đầu tư hồ sơ xác nhận hợp lệ đối với 400 chủ phương tiện.
Mức phí cũ thấp nhất là 35.000 đồng và ôtô từ 15 tấn trở lên là 180.000 đồng. Nếu áp dụng giảm phí của Bộ Giao thông Vận tải với 1.300 ôtô các loại mỗi năm Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An sẽ giảm trung bình số tiền khoảng 12 tỷ đồng.
Theo Anh Hoàng/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)