“Sòng bạc” công khai trong hội chợ ca nhạc ở Bình Dương

Google News

(Kiến Thức) - “Sòng bạc” công khai trong hội chợ ca nhạc ở thị xã Thuận An, Bình Dương diễn ra gần 1 tuần lễ nhưng chính quyền sở tại lại không hề hay biết.

Nhiều ngày qua, báo điện tử Kiến Thức nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về tình trạng "sòng bạc" công khai trong hội chợ ca nhạc trên địa bàn khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Từ phản ánh trên, tối 19/5, vào vai người đến tham gia hội chợ đóng tại một khu đất trống ở khu phố 1A, phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương), PV ghi nhận cảnh hoạt động của các “sới bạc” khá nhộn nhịp và công khai.
“Song bac” cong khai trong hoi cho ca nhac o Binh Duong
Hội chợ ca nhạc, nhưng bên trong là những trò cờ bạc ăn tiền biến tướng dưới hình thức quay bầu cua hoạt động một cách rầm rộ, công khai.
Theo quan sát của PV, ngay phía trước cổng chính của hội chợ được “án ngữ” bằng một banner ghi dòng chữ “Ca nhạc tổng hợp Phương Anh” kèm dòng chữ “vào cổng tự do” cùng đủ loại banner, áp phích quảng cáo in hình nhiều “ngôi sao ca nhạc” kèm theo những nghệ danh rất “sang” của giới showbiz. Từ 19h, bên trong hội chợ đã chật kín người, chủ yếu là công nhân lao động và người thuê trọ ở gần đó đến vui chơi. 
Cờ bạc “núp bóng” hội chợ

Trong khuôn viên hội chợ có khoảng 10 gian hàng trò chơi nhưng có tới 4 gian chơi trò quay bầu cua ăn tiền. Những "gian hàng cờ bạc" này luôn hút đông khách nhất từ người già đến trẻ em, trên tay mỗi người đều cầm theo tiền để đặt cược vào các ô ở phía dưới. Tỷ lệ ăn thua được nhà cái quy định : Nếu đặt tiền vào hình may mắn thì 1 ăn 5 (tức là khách chơi đặt 100 nghìn đồng thì thì sẽ được 500 nghìn đồng - PV), đặt tiền vào ô đặc biệt thì tỷ lệ là 1 ăn 10.

Hơn 1 giờ quan sát, chúng tôi nhận thấy các trò chơi quay bầu cua này không khác gì một “sòng bạc” với mức độ sát phạt lên đến tiền triệu. Mỗi khách chơi đặt cược từ 50 – 500 nghìn đồng. Thậm chí, có nhiều người khi bị thua nhiều tiền đã đi vay mượn bạn bè để tiếp tục chơi mong gỡ gạc lại.

(Clip Kiến Thức ghi lại cảnh hoạt động cờ bạc biến tướng dưới hình thức quay bầu cua ăn tiền diễn ra công khai ở hội chợ).
Tại mỗi gian hàng quay bầu cua đều có những người tỏ ra đắc thắng, đứng đếm tiền thắng cược và kêu gọi người khác đặt theo mình với số tiền lớn. Nhiều khách chơi thấy vậy nên cũng muốn thử vận may, đặt theo. Được vài lần thắng cược, những người này tiếp tục đặt và số tiền tăng lên với mệnh giá 200, 500 nghìn đồng. Nhưng cuối cùng họ bị nhẵn túi và hậm hực ra về. Khách chơi đâu biết rằng những người đứng đặt cược và thắng liên tục chính là “chim mồi” của nhà cái.  Hơn 1 giờ có mặt tại các “sòng bạc” này, PV chứng kiến nhiều tiếng cười reo của người thắng cuộc, cũng như những văng tục, chửi thề của người thua bạc sau những vòng quay.
“Song bac” cong khai trong hoi cho ca nhac o Binh Duong-Hinh-2
Rất nhiều công nhân cũng như người dân bị nhà cái dụ dỗ tham gia vào trò cờ bạc với mức sát phạt lên đến hàng triệu đồng mỗi lượt chơi. Ảnh cắt từ clip.

Lủi thủi bước ra từ hội chợ với vẻ mặt hậm hực, anh Hoàng Văn S. (công nhân thuê trọ gần khu vực diễn ra hội chợ) mếu máo nói : “Lúc đầu em tính chơi cho vui, ai ngờ càng chơi em lại càng bị cuốn hút vào không thể ngưng được. Sau hơn 2 tiếng đứng chơi trò quay bầu cua, em bị thua sạch số tiền gần 5 triệu đồng dành dụm để mua xe máy. Em nghi bọn nhà cái đã gắn chíp vào những vòng quay để điều khiển khiến người chơi bị thua sạch tiền”.

Tiết lộ về hình thức cờ bạc này, anh Phong (quê An Giang) cho hay : “Tôi từng làm âm thanh ca nhạc tại các hội chợ nên tôi biết rõ bộ quay bầu cua ở các hội chợ đều được điều khiển bằng con chíp điện tử, nhà cái thích dừng vào ô nào thì chỉ cần dẫm vào bộ điều khiển ở dưới chân là vòng quay sẽ dừng lại ở đó. Xung quanh các quầy này có rất nhiều “cò mồi” của nhà cái để xúi giục, kích động người chơi đặt số tiền lớn. Người chơi mà tham gia vào thì chỉ có nước sạch túi”.

Cờ bạc diễn ra công khai, chính quyền làm ngơ!

Theo phản ánh của người dân, hội chợ này đã diễn ra hằng đêm từ ngày 15/5 đến nay với các hoạt động cờ bạc công khai và rầm rộ nhưng không hề thấy chính quyền địa phương có biện pháp gì ngăn chặn.

Cũng trong tối 19/5, tại hội chợ, PV Kiến Thức chứng kiến cảnh 2 bảo vệ dân phố đi kiểm tra tại hội chợ, nhưng những người này chỉ “đi dạo” một vòng rồi sau đó đi ra mà không hề có phản ứng gì.

Sáng 20/5, PV Kiến Thức đã liên hệ làm việc với UBND phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương), địa bàn diễn ra hội chợ ca nhạc.

Khi PV đặt vấn đề về hội chợ ca nhạc có được chính quyền cấp phép hoạt động hay không? Bà Trần Thị Bạch Yến – Phó chủ tịch phụ trách khối Văn hóa Xã hội phường An Phú cho biết, phường không hề biết về việc có hội chợ này hoạt động trên địa bàn của phường, đồng thời phường cũng không hề cấp phép cho hội chợ này hoạt động.

Điều khó hiểu là tại sao một hội chợ đã diễn ra được 5 ngày giữa thanh thiên bạch nhật, hàng đêm hoạt động rầm rộ, các hình thức cờ bạc diễn ra công khai vậy mà chính quyền lại không hề hay biết thì bà Yến phân trần: “Có thể bên phía đơn vị tổ chức hội chợ đã xin phép khu phố để hoạt động. Nhưng chưa xin phép phường mà ngang nhiên hoạt động như vậy là không được, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, nếu đúng như những gì phản ánh. Chính quyền sẽ yêu cầu dẹp ngay”.

“Song bac” cong khai trong hoi cho ca nhac o Binh Duong-Hinh-3
Các hình thức cờ bạc này diễn ra một cách công khai đã gần 1 tuần qua nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết? Ảnh cắt từ clip.

Về vấn đề PV phản ánh việc tối 19/5, có 2 người mặc đồng phục của bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra tại hội chợ, khi phát hiện các hình thức cờ bạc nhưng vẫn làm ngơ. Bà Yến cho biết sẽ liên hệ với lực lượng công an phường để xem xét lại tình hình quản lý lực lượng bảo vệ khu phố của họ.

Một chương trình hội chợ không hề xin phép nhà chức trách nhưng lại hoạt động một cách công khai, rầm rộ nhiều ngày qua với những hình thức cờ bạc biến tướng núp bóng hội chợ gây mất trật tự nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết. Liệu có sự tiếp tay hay làm ngơ từ phía chính quyền địa phương cho hội chợ đầy sai phạm này ngang nhiên hoạt động? 

Tội đánh bạc trái phép được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự; còn tội tổ chức đánh bạc hoặc chứa bạc trái phép được quy định tại Điều 249.

Điều 248 quy định:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Điều 249 quy định:

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này và Điều 248 của bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, mức hình phạt dành cho người phạm tội phụ thuộc vào tình tiết của mỗi vụ án cụ thể như giá trị chiếu bạc, quy mô, mức độ thu lợi. Tội đánh bạc mức tối đa là 7 năm tù; còn tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì mức tối đa là 10 năm tù.


Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)