Rà soát 6 người một gia đình giữ chức quan trọng ở Hải Phòng

Google News

(Kiến Thức) - Thành ủy Hải Phòng giao ban ngành liên quan rà soát, báo cáo việc 6 người trong một gia đình giữ các chức danh quan trọng tại huyện An Dương.

Thông tin mới nhất liên vụ việc "cả nhà làm quan ở Hải Phòng" - 6 người thân trong một gia đình nắm giữ các chức danh quan trọng tại huyện An Dương (TP Hải Phòng), ngày 20/4/2017, Thường trực thành ủy Hải Phòng đã có ý kiến về công tác cán bộ của huyện An Dương theo nội dung phản ánh của báo chí.
Theo đó, Thường trực thành ủy Hải Phòng nghe Thường trực huyện ủy An Dương báo cáo về tình hình báo chí phản ánh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương, ông Nguyễn Trường Sơn có nhiều người thân giữ chức vụ quan trọng trong huyện.
Ra soat 6 nguoi mot gia dinh giu chuc quan trong o Hai Phong
 Trụ sở UBND huyện An Dương. Nguồn: Kiemsat.vn
Thường trực thành ủy Hải Phòng đã giao Ban Tổ chức thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ Hải Phòng, Thường trực huyện ủy An Dương rà soát, báo cáo Thường trực thành ủy trước ngày 25/4/2017.
Liên quan sự việc trên, đại diện huyện ủy An Dương cho biết: “Sau khi có ý kiến của Thường trực thành ủy Hải Phòng, huyện ủy An Dương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ những nội dung báo chí phản ánh, sau đó sẽ có thông tin chi tiết, đầy đủ đến báo chí”.
Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh về việc 6 người trong gia đình Phó chủ tịch UBND huyện An Dương giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền huyện này. 6 người này gồm: ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện An Dương, ông Nguyễn Thế Son – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó ban Tổ chức Huyện ủy, bà Nguyễn Thị Hương – Phó phòng Nội vụ, ông Nguyễn Thế Đức – Phó bí thư Huyện đoàn, bà Phạm Thị Như (con dâu ông Son) – chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch.
Trước đó, ngày 19/4, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi Bộ Nội vụ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ việc nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/4/2017.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)