PV TTXVN bị đối tượng lạ thu máy quay tại VP5 Linh Đàm

Google News

(Kiến Thức) - Sau vụ báo cháy tại VP5 Linh Đàm lúc 21h, đối tượng lạ xuất hiện trước vỉa hè tòa nhà, ngang nhiên thu máy quay của nhóm PV TTXVN. 

Clip: Đối tượng lạ mặt thu máy quay của PV Truyền hình TTX Việt Nam rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h45 tối qua 13/10,  phóng viên báo Kiến Thức đã trực tiếp chứng kiến vụ việc. Sau sự cố báo cháy tại VP5 Linh Đàm, lực lượng PCCC vừa rút về, có 1 phóng viên đến đặt máy quay tại vị trí trên thềm vỉa hè phía trước sảnh tòa B của chung cư VP5 Linh Đàm. Đột nhiên có một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi ( mặc quần ngố, áo màu tím đậm ) tiến đến yêu cầu PV này xuất trình thẻ nhà báo.
PV TTXVN bi doi tuong la thu may quay tai VP5 Linh Dam
 Người đàn ông mặc quần ngố-áo tím, ngang nhiên thu máy quay của PV tại vị trí vỉa hè bên ngoài tòa nhà VP5- Linh Đàm.

Do PV này không biết đây là ai nên không xuất trình thẻ. Người đàn ông này liền văng ra những lời lẽ thô tục chửi bới,  xỉ nhục PV và ngang nhiên thu máy quay của PV này mang vào bên trong tòa nhà.

PV TTXVN bi doi tuong la thu may quay tai VP5 Linh Dam-Hinh-2
 Đối tượng ôm máy quay vào bên trong tòa nhà.
PV này đã đuổi theo và yêu cầu người đàn ông này ở lại vị trí để làm rõ vụ việc. Nhưng đối tượng lạ mặt này liền có hành vi bỏ trốn khỏi hiện trường và tiếp tục văng ra lời thô tục đối với các PV đang ghi hình sự việc.
PV TTXVN bi doi tuong la thu may quay tai VP5 Linh Dam-Hinh-3
 Thái độ bất hợp tác rồi bỏ trốn khỏi hiện trường khi được yêu cầu ở lại làm việc của đối tượng lạ mặt áo tím.
Ngay sau đó sự việc được trình báo đến công an phường sở tại. Lúc này nhiều người có mặt tại hiện trường yêu cầu đối tượng lạ mặt này ở lại hiện trường để chờ lực lượng chức năng tới làm rõ. Nhưng đối tượng này liên tục buông lời thách thức và bất hợp tác, sau đó bỏ chạy lên trên tòa nhà VP5 theo sảnh B và không thấy xuống.
PV TTXVN bi doi tuong la thu may quay tai VP5 Linh Dam-Hinh-4
 Chân dung đối tượng áo tím thu máy quay của PV Truyền hình TTX Việt Nam.

Khi Công an phường Hoàng Liệt có mặt đã cử người đưa nhóm PV bị thu máy quay về trụ sở CA phường để làm rõ. Bước đầu xác nhận nhóm PV bị thu máy quay là của truyền hình Thông tấn xã Việt Nam. PV trực tiếp bị thu máy quay là Nguyễn Anh Hiếu cùng nhóm tác nghiệp có PV Vũ Công Định, tất cả đều thuộc truyền hình Thông tấn xã Việt Nam.

Báo Kiến Thức tiếp tục thông tin về vụ việc.

Minh Bái

Bình luận(0)